(vhds.baothanhhoa.vn) - Nắng nóng khiến nhiều ngưới lớn, trẻ nhỏ ra các sông, kênh, mương… tắm giải nhiệt.

Tắm kênh giải nhiệt ngày nắng nóng: Đề phòng đuối nước ở trẻ em

Nắng nóng khiến nhiều ngưới lớn, trẻ nhỏ ra các sông, kênh, mương… tắm giải nhiệt.

Tắm kênh giải nhiệt ngày nắng nóng: Đề phòng đuối nước ở trẻ em

Thanh Hóa đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt, mỗi buổi chiều người dân ở nhiều vùng quê lại rủ nhau ra sông, kênh, ao, hồ… tắm mát.

Tắm kênh giải nhiệt ngày nắng nóng: Đề phòng đuối nước ở trẻ em

Trong số đó có nhiều trẻ còn rất nhỏ.

Tắm kênh giải nhiệt ngày nắng nóng: Đề phòng đuối nước ở trẻ em

Tại con kênh chảy qua khu phố Mật Sơn (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) cứ chiều đến lại có rất đông người dân ra tắm.

Tắm kênh giải nhiệt ngày nắng nóng: Đề phòng đuối nước ở trẻ em

Tắm kênh giải nhiệt ngày nắng nóng: Đề phòng đuối nước ở trẻ em

Nhiều trẻ em chưa biết bơi được sử dụng áo phao, tuy nhiên cũng có những đứa trẻ tắm ở đây nhưng không có thiết bị bảo vệ.

Tắm kênh giải nhiệt ngày nắng nóng: Đề phòng đuối nước ở trẻ em

Ở các miệng cống có rất nhiều trẻ em tụ tập, nhảy từ trên cao xuống lòng kênh rất nguy hiểm.

Tắm kênh giải nhiệt ngày nắng nóng: Đề phòng đuối nước ở trẻ em

Nhiều trẻ em đùa nghịch cảm giác mạnh khiến nguy cơ đuối nước, tai nạn thương tích luôn có thế xảy ra.

Tắm kênh giải nhiệt ngày nắng nóng: Đề phòng đuối nước ở trẻ em

Để phòng, chống đuối nước, các bậc phụ huynh nên trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn. Nhất là cần có sự giám sát chặt chẽ của người lớn để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Tin liên quan:
  • Tắm kênh giải nhiệt ngày nắng nóng: Đề phòng đuối nước ở trẻ em
    Bể bơi “đắt” khách trong những ngày nắng nóng

    Vào những ngày nắng nóng và dịp cuối tuần, nhiều bể bơi trên địa bàn TP Thanh Hóa luôn trong tình trạng đông đúc, thậm chí có thời điểm quá tải.

  • Tắm kênh giải nhiệt ngày nắng nóng: Đề phòng đuối nước ở trẻ em
    Kinh doanh bể bơi tư nhân: Những vấn đề đặt ra

    Ảnh hưởng phức tạp bởi dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua khiến nhiều bể bơi tạm dừng hoạt động. Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát thì mùa hè năm 2022, đặc biệt đối với bể bơi tư nhân ở vùng quê, số lượng người đến tắm và học bơi tương đối lớn, thậm chí cung không đủ cầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều băn khoăn tại các bể bơi tư nhân này.

  • Tắm kênh giải nhiệt ngày nắng nóng: Đề phòng đuối nước ở trẻ em
    Phụ huynh bất an khi đưa con đến các bể bơi thiếu cảnh báo, chỉ dẫn

    Những năm gần đây, Thanh Hóa đã có thêm nhiều bể bơi hiện đại. Tuy nhiên, tại một số bể bơi còn thiếu biển báo, hướng dẫn cảnh báo cho trẻ em. Điều đó có thể dẫn đến những sự cố đáng tiếc khi trẻ tập bơi.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]