(vhds.baothanhhoa.vn) - H ưởng ứng lời kêu gọi, vận động của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá , tăng ni, phật tử phật giáo huyện Đông Sơn, chùa Thiên Đức, chùa Thạch Khê, chùa Vạn Linh phối hợp với CLB thiện nguyện Xanh đã quyên góp được hàng tấn nhu yếu phẩm ủng hộ bà con vùng dịch TP Hồ Chí Minh.

Tăng ni, phật tử Thanh Hoá quyên góp nhu yếu phẩm gửi đến thành phố mang tên Bác

Hưởng ứng lời kêu gọi, vận động của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá,tăng ni, phật tử phật giáo huyện Đông Sơn, chùa Thiên Đức, chùa Thạch Khê, chùa Vạn Linh phối hợp với CLB thiện nguyện Xanh đã quyên góp được hàng tấn nhu yếu phẩm ủng hộ bà con vùng dịch TP Hồ Chí Minh.

Tăng ni, phật tử Thanh Hoá quyên góp nhu yếu phẩm gửi đến thành phố mang tên Bác

Những bao gạo hướng về TP mang tên Bác.

Tăng ni, phật tử Thanh Hoá quyên góp nhu yếu phẩm gửi đến thành phố mang tên Bác

Lạc sau khi sơ chế được đóng hộp cẩn thận

Có mặt tại chùa Vạn Linh khi tiết trời oi nóng. Dù vậy, các tăng ni phật tử tại đây vẫn không quản vất vả, tất bật bên bếp lửa, chảo dầu để rang lạc, xếp trứng, đóng gói gạo, thực phẩm sớm kịp chuyến xe vào TP Hồ Chí Minh.

Tăng ni, phật tử Thanh Hoá quyên góp nhu yếu phẩm gửi đến thành phố mang tên Bác

Đại đức Thích Nguyên Từ, trụ trì chùa Vạn Linh, Trưởng ban trị sự phật giáo huyện Đông Sơn trao đổi với phóng viên

Trụ trì chùa Vạn Linh - Thích Nguyên Từ cho biết: Ngay sau khi Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát động kêu gọi, các tăng ni phật tử nhà chùa cùng các mạnh thường quân đã quyên góp được 10 nghìn quả trứng gà, 1 tấn lạc rang muối và 1,5 tấn gạo để gửi vào với bà con miền Nam.

Tăng ni, phật tử Thanh Hoá quyên góp nhu yếu phẩm gửi đến thành phố mang tên Bác

Những quả trứng được xếp gọn gàng, cẩn thận

Tăng ni, phật tử Thanh Hoá quyên góp nhu yếu phẩm gửi đến thành phố mang tên Bác

Để dễ dàng hỗ trợ người dân, gạo được phân chia thành những bao nhỏ

Có mặt từ đầu giờ chiều, phật tử Lê Thị Hội cùng các tăng ni, phật tử phân loại, sơ chế thực phẩm, đóng gói để chuyển vào cho bà con.

Tăng ni, phật tử Thanh Hoá quyên góp nhu yếu phẩm gửi đến thành phố mang tên Bác

Những bao gạo sau khi đóng gói sẽ được vận chuyển lên xe hướng vào miền Nam

Chị cho biết, rất xúc động trước những hình ảnh các y bác sỹ xung phong lên đường tiếp tế cho miền Nam ruột thịt. Không được lên đường, nhưng chị cùng các phật tử khác sẵn sàng là hậu phương ủng hộ, chi viện những gì bà con miền Nam cần.

Thời gian qua, sau lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh, bên cạnh tinh thần xung phong lên đường của đội ngũ y bác sỹ, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ, quyên góp hàng tấn lương thực, thực phẩm vận chuyển vào các tỉnh miền Nam.

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]