(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhắc đến cây nho, nhiều người vẫn hình dung về những vùng đất đầy nắng và gió ở các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, hiện nay tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân đã có một mô hình nông nghiệp của hai thanh niên trẻ trồng thành công giống nho Hạ Đen không hạt, hứa hẹn mở ra những triển vọng mới trên vùng đất quế châu Thường.

Thăm vườn nho đầu tiên trên vùng đất Thường Xuân

Nhắc đến cây nho, nhiều người vẫn hình dung về những vùng đất đầy nắng và gió ở các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, hiện nay tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân đã có một mô hình nông nghiệp của hai thanh niên trẻ trồng thành công giống nho Hạ Đen không hạt, hứa hẹn mở ra những triển vọng mới trên vùng đất quế châu Thường.

Thăm vườn nho đầu tiên trên vùng đất Thường Xuân

Vườn nho Xuân Minh của HTX phát triển nông nghiệp xanh Huy Sơn có địa chỉ tại thôn Xuân Minh 1, xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân. Đây là mô hình trồng nho đầu tiên trên vùng đất Thường Xuân.

Thăm vườn nho đầu tiên trên vùng đất Thường Xuân

Những “ông chủ” của vườn nho này là những thanh niên rất trẻ. Anh Lê Văn Sơn, sinh năm 1999 (áo xanh) - người dân tộc Mường vừa tốt nghiệp cử nhân Quản lý Nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Luật Hà Nội; Anh Hà Việt Huy, sinh năm 2000 (áo trắng) - người dân tộc Thái, hiện là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Thăm vườn nho đầu tiên trên vùng đất Thường Xuân

Với niềm đam mê sẵn có trong lĩnh vực nông nghiệp, hai thanh niên người dân tộc thiểu số đã nghiêm túc học hỏi kinh nghiệm trồng và chăm sóc nho và ứng dụng ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Thăm vườn nho đầu tiên trên vùng đất Thường Xuân

Nhận được sự ủng hộ của người thân về tài chính cũng như quỹ đất, tháng 4-2021, trong thời gian về quê học trực tuyến do dịch COVID-19, Sơn và Huy đã bắt tay thực hiện mô hình trồng nho Hạ đen với 500 cây giống trên diện tích hơn 5 sào đất của gia đình, chi phí ban đầu khoảng 50 triệu đồng/sào. Sau 7 tháng chăm sóc, cây nho phát triển xanh tốt và cho thu hoạch lứa quả đầu tiên.

Thăm vườn nho đầu tiên trên vùng đất Thường Xuân

Đến nay, vụ nho thứ hai đang trong thời gian thu hoạch, năng suất nho ước tỉnh khoảng 1,5-2 tạ/sào. Thị trường tiêu thụ chủ yếu do các thương lái thu mua cho các cửa hàng thực phẩm sạch và bán trực tiếp cho các nhóm du khách đến tham quan, trải nghiệm tại vườn. Đặc biệt, vườn nho được trồng, chăm sóc theo phương pháp hữu cơ, giúp tăng tuổi thọ của cây nho cũng như chất lượng quả đặc biệt an toàn với người tiêu dùng.

Thăm vườn nho đầu tiên trên vùng đất Thường Xuân

Từ những thành công bước đầu trong việc chăm sóc giống nho Hạ Đen, tháng 5-2022 Sơn và Huy tiếp tục vay vốn, thuê lại đất nông nghiệp của các hộ dân để đầu tư mở rộng thêm 9 sào nho, trong đó trồng thêm 700 gốc nho Hạ đen và 50 gốc nho Mẫu đơn.

Thăm vườn nho đầu tiên trên vùng đất Thường Xuân

Sơn và Huy đã thành lập HTX phát triển nông nghiệp xanh Huy Sơn, lấy giống Nho Hạ đen làm sản phẩm chủ lực với mong muốn phát triển ổn định và bền vững.

Thăm vườn nho đầu tiên trên vùng đất Thường Xuân

Mục tiêu mà HTX muốn hướng tới đó là phát triển vườn nho Xuân Minh trở thành điểm du lịch nông nghiệp lý tưởng thu hút du khách đến check in, khám phá, thưởng thức nho tươi và mua về làm quà, lúc đó nho sẽ trở thành sản phẩm phục vụ du lịch. Anh Lê Văn Sơn cho biết: “Chúng tôi đangchờ cây cầu Tổ Rồng bắc qua sông Chu sớm hoàn thành, giao thông sẽ thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho du khách đến tham quan, trải nghiệm tại vườn nho”.

Việt Hương

Thăm vườn nho đầu tiên trên vùng đất Thường Xuân


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]