(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau gần 2 tháng hưởng ứng và ra quân Chiến dịch tình nguyện hè năm 2022, các cấp bộ đoàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 140 đội hình tình nguyện, thu hút 7.084 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia thực hiện các phần việc thanh niên, và tổ chức sửa chữa, làm mới 33 km đường giao thông nông thôn trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh.

Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ở miền núi

Sau gần 2 tháng hưởng ứng và ra quân Chiến dịch tình nguyện hè năm 2022, các cấp bộ đoàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 140 đội hình tình nguyện, thu hút 7.084 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia thực hiện các phần việc thanh niên, và tổ chức sửa chữa, làm mới 33 km đường giao thông nông thôn trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh.

Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ở miền núi

Nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới, ĐVTN Trường Đại học Hồng Đức đã chia thành nhiều đội hình, tổ chức các hoạt động tình nguyện ở miền núi.

Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ở miền núi

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, những ĐVTN là sinh viên trực tiếp tham gia bốc vác xi măng giúp người dân làm đường giao thông nông thôn.

Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ở miền núi

Vận chuyển vật liệu giúp người dân xã Ban Công (Bá Thước) làm đường bê tông.

Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ở miền núi

Công việc vận chuyển nhiều khi phải vượt qua những con đường lầy lội, vô cùng khó khăn.

Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ở miền núi

Không chỉ tham gia hỗ trợ các phần việc phụ, các đoàn viên còn trực tiếp tham gia láng nền đường.

Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ở miền núi

Những công việc “không chuyên”, song lại được các tình nguyện viên làm nhanh chóng, thành thạo và đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ở miền núi

Ngoài làm đường bê tông, các tình nguyện viên còn tổ chức tổng vệ sinh các tuyến đường, tạo môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ở miền núi

Và làm hệ thống giao thông thủy lợi phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp của Nhân dân.

Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ở miền núi

Công việc tuy vất vả nhưng các tình nguyện viên luôn đoàn kết, chia sẻ, động viên nhau cùng cố gắng.

Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ở miền núi

Niềm vui cuối cùng của các tình nguyện viên là những công trình được “gắn mác” thanh niên, đóng góp tihiết thực cho đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất của Nhân dân các huyện miền núi vốn là địa bàn còn nhiều khó khăn.

Hải Đăng


Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]