(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng 9 âm lịch có rất nhiều ngày lễ quan trọng theo tín ngưỡng thờ Tứ phủ, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch cùng các tiểu ban quản lý các điểm di tích tại thị xã Bỉm Sơn đã thắt chặt công tác quản lý.

Thị xã Bỉm Sơn tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các điểm di tích

Tháng 9 âm lịch có rất nhiều ngày lễ quan trọng theo tín ngưỡng thờ Tứ phủ, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch cùng các tiểu ban quản lý các điểm di tích tại thị xã Bỉm Sơn đã thắt chặt công tác quản lý.

Thị xã Bỉm Sơn tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các điểm di tích

Sau thời gian tạm ngừng đón khách do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các điểm đến văn hoá tâm linh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã bắt đầu đón khách đến dâng hương, vãn cảnh.

Thị xã Bỉm Sơn tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các điểm di tích

Người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình dâng hương, hành lễ.

Thị xã Bỉm Sơn tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các điểm di tích

Tất cả người dân khi đến Đền Sòng Sơn, Đền Chín Giếng dâng hương, hành lễ đều thực hiện khai báo y tế.

Thị xã Bỉm Sơn tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các điểm di tích

Tại các khu vực ra vào cửa đền, Ban Quản lý đều dán mã QR thuận tiện cho người dân khai báo y tế.

Thị xã Bỉm Sơn tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các điểm di tích

Cùng với chức năng giám sát an ninh - trật tự, thông qua hệ thống camera giúp Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại mỗi điểm di tích.

Thị xã Bỉm Sơn tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các điểm di tích

Đảm bảo việc thực hiện giãn cách tại các khu vực viết sớ, tránh tập trung đông người.

Thị xã Bỉm Sơn tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các điểm di tích

Trong mỗi cung tại Đền Chín Giếng và Đền Sòng Sơn đều giới hạn số người trong mỗi cung không quá 30 người vào cùng một thời điểm. Nhân viên các Tiểu ban quản lý thường xuyên giám sát, nhắc nhở người dân khi đến hành lễ cần giữ khoảng cách, tránh tụ tập đông người.

Thị xã Bỉm Sơn tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các điểm di tích

Ông Lê Huy Quyền, Phó trưởng Tiểu ban quản lý Đền Chín Giếng cho biết: Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã Bỉm Sơn đã tăng cường tối đa lực lượng ở các điểm di tích nhằm đảm bảo an ninh - trật tự, tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Đến thời điểm hiện tại Đền Chín Giếng nói riêng và các điểm di tích trên địa bàn thị xã chưa cho phép đón các bản hội hầu đồng, chủ yếu phục vụ người dân trong tỉnh đến dâng hương.

Thị xã Bỉm Sơn tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các điểm di tích

Tại Đền Sòng Sơn, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn thường xuyên túc trực để thực hiện test nhanh cho người dân chưa được tiêm vắc-xin trước khi vào khu vực dâng lễ.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]