(vhds.baothanhhoa.vn) - Được mệnh danh là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, lại có hệ thống dày đặc những di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, cùng những trò chơi, trò diễn dân gian đặc sắc; huyện Thọ Xuân đã và đang quan tâm đầu tư phát triển đa dạng nhiều loại hình du lịch như: văn hóa lịch sử, tâm linh, sinh thái và du lịch danh lam thắng cảnh.

Thọ Xuân: Phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch

Được mệnh danh là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, lại có hệ thống dày đặc những di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, cùng những trò chơi, trò diễn dân gian đặc sắc; huyện Thọ Xuân đã và đang quan tâm đầu tư phát triển đa dạng nhiều loại hình du lịch như: văn hóa lịch sử, tâm linh, sinh thái và du lịch danh lam thắng cảnh.

Thọ Xuân: Phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch

Đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân.

Trên địa bàn huyện Thọ Xuân hiện có 56 di sản văn hoá được công nhận, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 4 di tích và cụm di tích quốc gia, 49 di tích cấp tỉnh và 1 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Đây là lợi thế để huyện khai thác, phát triển du lịch văn hóa - tâm linh. Thời gian qua, huyện đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa và đạt nhiều kết quả tích cực.

Từ năm 2017 - 2022, huyện phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm kê, tu bổ, tôn tạo phục hồi 13 di tích, như: nhà ông Trịnh Khắc Sản, cụm di tích cách mạng Long Linh Ngoại (Trường Xuân), nhà ông Hồ Sỹ Nhân (Xuân Hoà), chùa Hào Lương (thị trấn Lam Sơn), mộ ông Nguyễn Nhữ Lãm (xã Xuân Lập)…

Đồng thời, huyện cũng lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền công nhận mới 5 di tích, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt Lê Hoàn, 4 di tích cấp tỉnh (đền thờ Đức Ông, nhà thờ Nguyễn Duy, chùa Tây Hưng, lăng mộ Lê Dụ Tông). Đồng thời, tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận di tích đình làng Thạc, di sản phi vật thể lễ hội Lê Hoàn và các sinh hoạt văn hoá có liên quan.

Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể được địa phương quan tâm. Các lễ hội truyền thống gắn với di tích lịch sử văn hoá, nhất là lễ hội Lê Hoàn, lễ hội Lam Kinh, lễ hội trò Xuân Phả… được tổ chức thường xuyên và không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức. Trong đó, các lễ hội với nội dung tổ chức phong phú, hấp dẫn, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, gắn với các hoạt động văn hoá, thể thao, các trò chơi, trò diễn dân gian đã thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương tham gia. Các sinh hoạt truyền thống ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu tâm linh và giải trí của Nhân dân, góp phần giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tạo sự gắn kết trong cộng đồng xã hội. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh quê hương, các giá trị văn hoá của địa phương, tạo điều kiện phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ.

Việc truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trong cộng đồng luôn được quan tâm chú trọng. Trong giai đoạn 2017 - 2022, huyện đã phân bổ kinh phí cho công tác bảo tồn trò diễn Xuân Phả, Pôồn Pôông, cồng chiêng, nhảy sạp với số tiền 1 tỷ 230 triệu đồng. Hiện nay, toàn huyện có 13 nghệ nhân đã được lập hồ sơ đề nghị công nhận nghệ nhân ưu tú; trong đó, 7 nghệ nhân đã được công nhận là nghệ nhân ưu tú, huyện đang trình cấp có thẩm quyền công nhận 1 nghệ nhân Nhân dân và 5 nghệ nhân ưu tú.

Với sự quan tâm phát triển đa dạng sản phẩm du lịch và việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, bền vững, lượt khách du lịch đến Thọ Xuân tăng hàng năm. Theo số liệu thống kê 7 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch đến tham quan trên địa bàn huyện ước đạt 233.162 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.500 lượt, đạt 65,8% kế hoạch năm.

Trong thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện Đề án trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích, di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch huyện Thọ Xuân giai đoạn 2022 - 2025. Đồng thời, địa phương chủ trương đẩy mạnh các hoạt động phục hồi, phát triển du lịch trên địa bàn huyện; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân về các tiềm năng, định hướng phát triển du lịch, quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch; phối hợp, tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch…

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]