Thường Xuân chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè
Mùa hè là thời điểm thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, các bệnh về tiêu hóa, tay chân miệng, sởi, rubella, não mô cầu, thủy đậu, cúm, tiêu chảy, COVID-19…
Bác sỹ Trung tâm y tế huyện Thường Xuân khám bệnh hô hấp cho trẻ sơ sinh.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân, 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện có 313 người nhiễm COVID-19, 189 người mắc bệnh tiêu chảy, thủy đậu 62 bệnh nhân, tay chân miệng 3 bệnh nhân… Nhằm chủ động đối phó với dịch bệnh, ngay từ đầu mùa hè 2023, Trung tâm y tế huyện đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh mùa hè 2023 theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động chuyên môn ở tuyến cơ sở, phân công cán bộ kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch ở các xã, thị trấn. Thành lập 18 đội cơ động phòng, chống dịch từ huyện đến xã, thị trấn.
Cùng với đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm và dự phòng các bệnh truyền nhiễm trong mùa hè. Chủ động giám sát chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, viêm phổi, dịch cúm nhóm A lây từ gia cầm sang người, sởi, sốt huyết, bệnh tay chân miệng và các bệnh lây truyền qua thực phẩm…, xử lý ổ dịch triệt để, cách ly điều trị kịp thời.
Tăng cường phối hợp liên ngành để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát các hoạt động tại các xã, thị trấn; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để chủ động triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh, như: Nguồn kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch khi có tình huống xảy ra.
Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc-xin cho trẻ em dưới 1 tuổi quy mô xã, thị trấn; tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hệ thống giám sát dịch từ huyện đến các xã, thị trấn với mục tiêu phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời trước mọi diễn biến của dịch bệnh, không để dịch bệnh lan rộng; tăng cường giám sát tại cộng đồng.
Phát huy hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế tư nhân, y tế cơ quan, xí nghiệp, trường học, đặc biệt là mạng lưới cộng tác viên phòng, chống dịch trong phát hiện, thông tin, báo cáo kịp thời các ca bệnh, ổ dịch để xử lý kịp thời, triệt để và huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh; kiện toàn các đội cơ động chống dịch tại đơn vị, đảm bảo đủ trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Bố trí các giường bệnh, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị, cấp cứu…
Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân đã tổ chức truyền thông không trực tiếp 31.200 lần; truyền thông trực tiếp 836 buổi, cho trên 92.220 lượt người; cấp phát 1.660 tờ rơi…
Khắc Công
- 2024-04-27 15:01:00
Lang Chánh nỗ lực chuyển đổi số
- 2024-04-27 14:57:00
Thường Xuân thực hiện các giải pháp bứt phá cuối nhiệm kỳ
- 2023-07-24 08:03:00
Nỗi lo “biển nuốt làng” ở Hoằng Phụ
Nông thôn mới và câu chuyện hiến đất, mở đường: Đường đã rộng, thênh thang ta bước
Nhiều hoạt động bổ ích tạo sân chơi cho thiếu nhi dịp hè
Nhặt được của rơi trả người đánh mất - hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Lan tỏa công tác khuyến học, khuyến tài ở xã Xuân Minh
Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã thuần nông
Nông thôn mới và câu chuyện hiến đất, mở đường: Thành công từ một nghị quyết
Ngọc Lặc: 321 cổng làng văn hóa, cổng chào thôn, khu phố đã được xây dựng
Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển và tiêu thụ sản phẩm OCOP
Nông thôn mới và câu chuyện hiến đất, mở đường: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”