(vhds.baothanhhoa.vn) - Chợ đầu mối rau quả Đông Hương, TP Thanh Hóa là chợ đầu mối hoa quả, nông sản lớn với hàng nghìn lượt người ra vào mỗi ngày đêm. Vì lý do đó, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được xem là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Ban quản lý chợ .

Trắng đêm rà soát, phòng dịch ở chợ đầu mối rau quả Đông Hương

Chợ đầu mối rau quả Đông Hương, TP Thanh Hóa là chợ đầu mối hoa quả, nông sản lớn với hàng nghìn lượt người ra vào mỗi ngày đêm. Vì lý do đó, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được xem là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Ban quản lý chợ .

Trắng đêm rà soát, phòng dịch ở chợ đầu mối rau quả Đông Hương

Ban Quản lý chợ Đầu mối rau quả Đông Hương lập chốt, phân công cán bộ trực 24/24 giờ, kiểm tra, kiểm soát, thực hiện khai báo y tế 100% tài xế, tiểu thương từ các địa phương khác ra - vào chợ.

Trắng đêm rà soát, phòng dịch ở chợ đầu mối rau quả Đông Hương

Tiểu thương và người lao động thường xuyên đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở chợ.

Trắng đêm rà soát, phòng dịch ở chợ đầu mối rau quả Đông Hương

Ngay từ đầu mùa dịch, chợ đã thực hiện phun thuốc khử trùng, bảo đảm 100% phương tiện khi ra - vào chợ đều được khử trùng.

Trắng đêm rà soát, phòng dịch ở chợ đầu mối rau quả Đông Hương

Cán bộ Ban Quản lý chợ nhắc nhở bà con kinh doanh tuân thủ khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế và giữ gìn vệ sinh .

Trắng đêm rà soát, phòng dịch ở chợ đầu mối rau quả Đông Hương

Tiểu thương, lái xe vận chuyển hảng từ tỉnh khác vào chợ đều phải có phiếu kết quả xét nghiệm âm tính vi rút SARS- CoV-2

Trắng đêm rà soát, phòng dịch ở chợ đầu mối rau quả Đông Hương

Đối với những lái xe, tiểu thương không có giấy xét nghiệp hoặc giấy xét nghiệm hết hạn sẽ được cán bộ y tế test nhanh vi rút SARS- CoV-2, sau khi có kết quả âm tính mới được vào chợ.

Trắng đêm rà soát, phòng dịch ở chợ đầu mối rau quả Đông Hương

Chị Lê Thị Huệ, một tiểu thương tại chợ cho biết: “Từ khi xảy ra dịch, bệnh COVID-19, Ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở về công tác phòng, chống dịch để mọi người nắm rõ, phòng ngừa. Do đó, chúng tôi rất yên tâm làm việc tại đây”.

Trắng đêm rà soát, phòng dịch ở chợ đầu mối rau quả Đông Hương

Ý thức được sự phức tạp khó lường của dịch bệnh, Ban quản lý chợ đã nghiêm túc triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, như: quản lý danh sách người ra vào chợ, đo thân nhiệt, phụn khử trùng bằng Cloramin mỗi ngày, nhắc nhở tiểu thương và người dân đeo khẩu trang khi ra vào chợ.

Hà Châu


Hà Châu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]