Tự hào những người lính quân hàm xanh
Nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022) và 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2022), xin giới thiệu những hình ảnh đẹp về người lính biên phòng trên hai tuyến biên phòng của tỉnh.
Tại cột mốc 281 biên giới Việt Nam - Lào, cán bộ Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) trao đổi tình hình quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 với lực lượng vũ trang huyện Sốp Bâu (Lào).
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt (Thường Xuân) tuần tra bảo vệ cột mốc, đường biên.
Đồn Biên phòng Trung Lý (Mường Lát) trao quà cho Ban quản lý bản Na Hàm, huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn (Lào).
Vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, lực lượng biên phòng Thanh Hóa còn tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. Việc thành lập các trạm, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID1-9 góp phần ngăn chặn kịp thời tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, đem lại sự bình yên khu vực biên giới.
Bộ đội Biên phòng tuyên truyền cho người dân thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
Truyền về phòng chống dịch và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được bộ đội biên phòng tuyên truyền dưới nhiều hình thức...
...góp phần nâng cao nhận thức của bà con trong thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.
Bộ đội biên phòng thăm hỏi đời sống Nhân dân.
Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tìm hiểu phong tục tập quán của đồng bào, góp phần gắn kết tình quân dân nơi vùng núi cao biên giới
Đấu tranh phòng, chống tối phạm, góp phần đem lại sự bình yên nơi biên giới.
Bộ đội biên phòng thăm, khám sức khỏe cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đơn vị đóng quân.
Thăm hỏi, tặng quà cho những người tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên.
Lực lượng biên phòng tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới cùng địa phương
Trồng và phát triển rừng, gìn giữ màu xanh nơi biên cương Tổ quốc.
Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” là chương trình nhân văn, mang ý nghĩa sâu sắc góp phần giúp đỡ các em học sinh khu vực miền núi, miền biển được đến trường, chắp cánh cho những ước mơ bay xa.
Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn tuần tra tuyến biển. Ở địa bàn nào người lính biên phòng với quyết tâm nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, đều xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.
Bộ đội Biên phòng trao ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và Luật Biển Việt Nam.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc (Hậu Lộc) tham gia giúp dân gặt, thu hoạch lúa phòng, chống bão.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn) tham gia cùng chính quyền, Nhân dân thị xã hưởng ứng Tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”.
Ở nơi đâu có dấu chân bộ đội biên phòng là nơi đó có tình cảm quân dân thắm thiết. Những cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh ngày đêm nêu cao tinh thần cảnh giác, khắc phục khó khăn, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc với mục tiêu cao cả là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, anh ninh biên giới.
Ngọc Huấn - Hoàng Đông
{name} - {time}
- 2023-12-08 11:24:00
Trong miền ký ức: Một trận bóng ra trò
- 2023-12-08 10:18:00
“Bắt mạch” nhu cầu chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
- 2022-03-02 10:08:00
Bâng khuâng màu áo tháng ba
Thêm 1.200 cây xanh được trồng ở Thiệu Hóa
Đám cưới, đám cưới về trên làng quê…
Các chủ vườn vào vụ trồng, chăm sóc, phục hồi cây ăn quả
Thay đổi tích cực từ xây dựng nông thôn mới nâng cao
Bỏ phố về quê phát triển nông nghiệp
Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, nông dân gặp khó
Thị trường rau, củ, quả tăng giá do ảnh hưởng của dịch COVID-19
Đi qua tháng giêng
Cảnh báo tình trạng sử dụng vũ khí “nóng” gây án