(vhds.baothanhhoa.vn) - Về phố Đoài Thôn, phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn), hỏi thăm ngôi nhà cổ có tuổi đời gần 100 năm của gia đình ông Tống Khắc Mạnh, người dân ai cũng biết. Đây là ngôi nhà có kiến trúc thời Pháp hiếm hoi còn lại trên địa bàn thị xã.

Về phố Đoài Thôn thăm ngôi nhà cổ kiến trúc Pháp tuổi đời 100 năm

Về phố Đoài Thôn, phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn), hỏi thăm ngôi nhà cổ có tuổi đời gần 100 năm của gia đình ông Tống Khắc Mạnh, người dân ai cũng biết. Đây là ngôi nhà có kiến trúc thời Pháp hiếm hoi còn lại trên địa bàn thị xã.

Về phố Đoài Thôn thăm ngôi nhà cổ kiến trúc Pháp tuổi đời 100 năm

Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1928. Theo chia sẻ của ông Tống Khắc Mạnh: "Ngày đó ông nội tôi là người có tiếng tăm và vai vế trong vùng, sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, tích lũy xây được ngôi nhà này. Nếu so với những ngôi nhà cao tầng thời nay thì ngôi nhà này đã quá lỗi thời và nhỏ bé. Nhưng khi đó, đây là tài sản khiến chủ sở hữu vô cùng tự hào, kiêu hãnh. Phải công nhận các cụ ngày xưa xây dựng vô cùng cẩn trọng, qua bao nhiêu năm vẫn rất vững chãi”.

Về phố Đoài Thôn thăm ngôi nhà cổ kiến trúc Pháp tuổi đời 100 năm

Ngôi nhà kiến trúc Pháp được xây theo kiểu “hiên tây mái thượng”, phía hiên ngoài xây gạch bổ cửa ra vào và cửa sổ theo kiểu cuốn tò vò, cột đỡ trần và cột ngoài hiên xây kiểu cột kép, để khe, trát gờ tạo dáng mang phong cách kiến trúc Pháp đầu thế kỷ XX. Trên đỉnh tường hiên được người xưa xây theo kiểu tường hoa chắn mái với các ô trang trí hình chữ nhật.

Về phố Đoài Thôn thăm ngôi nhà cổ kiến trúc Pháp tuổi đời 100 năm

Theo chia sẻ của chủ nhân ngôi nhà: “Gia đình chúng tôi cố gắng giữ gìn ngôi nhà nguyên vẹn nhất có thể. Dù nhiều người tư vấn sơn màu khác để ngôi nhà đẹp hơn, song tôi nghĩ màu vàng cũng là “đặc điểm nhận dạng” gắn với kiến trúc và tuổi đời của ngôi nhà, nên bao năm qua gia đình vẫn giữ nguyên màu vàng vốn có này."

Về phố Đoài Thôn thăm ngôi nhà cổ kiến trúc Pháp tuổi đời 100 năm

Dù đã qua một vài lần cải tạo song về cơ bản, ngôi nhà mang kiến trúc thời Pháp thuộc của gia đình ông Tống Khắc Mạnh vẫn giữ được kiến trúc ban đầu.

Về phố Đoài Thôn thăm ngôi nhà cổ kiến trúc Pháp tuổi đời 100 năm

Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi nhà cổ của ông Tống Khắc Mạnh đã có tuổi đời gần 100 năm với 5 thế hệ sinh sống. “Tôi vẫn thường nói với con cháu, ngôi nhà này là bao tâm huyết của ông cha, trải qua chiến tranh bom đạn rồi bao biến cố mà vẫn giữ được ngôi nhà thì cũng xem như là cái duyên. Vậy nên hãy trân trọng và cố gắng giữ lấy nếp nhà xưa”, ông Tống Khắc Mạnh chia sẻ.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]