(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù còn gặp nhiều khó khăn, song phát huy truyền thống văn hóa lịch sử, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân làng Thổ Khối, xã Yên Dương (Hà Trung) đã nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xây dựng nông thôn mới ở Thổ Khối

Dù còn gặp nhiều khó khăn, song phát huy truyền thống văn hóa lịch sử, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân làng Thổ Khối, xã Yên Dương (Hà Trung) đã nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xây dựng nông thôn mới ở Thổ KhốiKhuôn viên Nhà văn hóa thôn Thổ Khối đang được hoàn thiện.

Với địa thế hiểm yếu, có núi sông che chắn, xưa kia làng Thổ Khối, huyện Tống Giang thuộc phủ Thanh Hoa (nay là thôn Thổ Khối, xã Yên Dương, huyện Hà Trung) đã được Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn chọn làm nơi dừng chân cho vua Trần Nhân Tông, Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông cùng hoàng gia và binh lính, đảm bảo an toàn lực lượng, chờ cơ hội phản công địch. Nơi đây trở thành tổng hành dinh của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ 2. Sau hơn 1 tháng củng cố lực lượng, tháng 5 năm 1285, Trần Quốc Tuấn đã quyết định tiến quân ra Bắc phối hợp cùng các đạo quân khác đánh tan quân xâm lược ở Hàm Tử, Chương Dương, Bạch Đằng và quét sạch quân Nguyên - Mông ra khỏi bờ cõi, lập nên chiến công hiển hách trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý, niên hiệu Hưng Long năm thứ 8 (1300), Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn bệnh nặng qua đời. Để tưởng nhớ công ơn, Nhân dân làng Thổ Khối đã lập đền thờ ngài. Trải qua năm tháng lịch sử, ngôi đền hiện nay đã được trùng tu, tôn tạo khá trang nghiêm, bề thế.

Phát huy truyền thống văn hóa lịch sử, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân thôn Thổ Khối đang ra sức thi đua, xây dựng làng quê ngày càng khang trang, giàu đẹp. Giờ đây, con đường làng đã được mở rộng, bê tông kiên cố dẫn vào đến từng nhà dân, thay thế cho con đường lầy lội trước kia. Đê sông Tống Giang đoạn qua thôn Thổ Khối là nỗi ám ảnh vào mùa lũ ngày trước, nay đã được xây dựng kiên cố. Người dân yên tâm đầu tư phát triển kinh tế, mở mang dịch vụ thương mại. Sau hơn 10 năm xây dựng NTM, đến nay thôn đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ nét.

Thôn Thổ Khối hiện có 79 hộ, 299 nhân khẩu. Để hoàn thành 14 tiêu chí xây dựng NTM, Chi bộ thôn đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề, thành lập ban phát triển thôn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên bám sát các tiêu chí vận động người dân tham gia thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra. Nhà văn hóa được xây dựng khang trang, với kinh phí 1,2 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, Nhân dân và con em xa quê đóng góp. Người dân tích cực tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, đẩy mạnh sản xuất, chuyển từ sản xuất lúa đơn thuần năng suất thấp sang trồng lúa có chất lượng, năng suất cao. Đồng thời chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế địa phương, phát triển đa dạng ngành nghề; đẩy mạnh xuất khẩu lao động tạo việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân. Do đó nhiều hộ đã làm được nhà cao tầng, trở thành hộ khá giả, thôn chỉ còn 1 hộ nghèo. Hệ thống đường trục chính, giao thông nội đồng được bê tông hóa 100%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt cao so với chỉ tiêu đề ra.

Ông Tống Văn Quân, Trưởng thôn Thổ Khối, cho biết: Trước đây Thổ Khối là thôn rất khó khăn. Chủ trương xây dựng NTM của Đảng, Nhà nước rất hợp lòng dân nên Nhân dân trong thôn luôn nỗ lực tham gia. Thành quả đạt được là động lực cho Thổ Khối tiếp tục phấn đấu xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu.

Đức Vũ



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]