(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng nay (2/11), Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND làm việc với Sở GD&ĐT

(VH&ĐS) Sáng nay (2/11), Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT.

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo và Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo văn phòng HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã báo cáo kết quả năm học 2015 -2016, tỉnh Thanh Hóa có 2.129 trường học với hơn 800.000 học sinh, sinh viên. Viên; 635 trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn, đạt 100% số xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm rõ rệt theo từng năm. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao; giáo dục trung học đạt tỷ lệ đậu tốt nghiệp năm 2016 là 96,89%... đặc biệt chất lượng giáo dục mũi nhọn được giữ vững, có bước đột phá. Thanh Hóa đã đạt 58 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia xếp thứ 4 toàn quốc; có 2 HS dự thi quốc tế môn Khoa học kỹ thuật; 3 học sinh đạt huy chương tại Kỳ thi Olympic quốc tế gồm: 1 HCV môn Hóa, 1 HCB môn Toán và 1 HCĐ môn Sinh học.

Đối với việc quy định mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT đã có tờ trình quy định cụ thể mức thu học phí đối với từng cấp học từ mầm non đến đại học cũng như chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

Về chính sách của tỉnh đối với Trường THPT chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, Sở GD&ĐT cũng đã có tờ trình tăng tiền thưởng cho học sinh đạt giải; chi trả tiền thưởng một lần cho giáo viên có học sinh đạt giải…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, nghe giải trình về một số vấn đề việc quy hoạch mạng lưới trường lớp học; việc chỉ đạo thực hiện quyết định 3678 về sắp xếp đội ngũ giáo viên; công tác quản lý dạy thêm, học thêm, vấn đề lạm thu trong các trường học; vấn đề liên kết đào tạo…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả ngành giáo dục đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị ngành tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm nội dung Nghị quyết 29 của TƯ về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT. Tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, đội ngũ cán bộ giáo viên phù hợp với nhu cầu thực tiễn; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, chất lượng giáo dục mũi nhọn. Tăng cường huy động mọi nguồn lực xây dựng trường chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu dạy và học ở các nhà trường. Ngoài ra, ngành cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm, đặc biệt là tình trạng lạm thu, vấn đề dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường…

Linh Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]