(vhds.baothanhhoa.vn) - Gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Lương Đắc Bằng đã đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, xứng đáng với truyền thống vùng đất hiếu học Hoằng Hóa.

Điểm sáng Trường THPT Lương Đắc Bằng

Gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Lương Đắc Bằng đã đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, xứng đáng với truyền thống vùng đất hiếu học Hoằng Hóa.

Điểm sáng Trường THPT Lương Đắc BằngTrường THPT Lương Đắc Bằng, tham gia chương trình chia khó vùng cao tại Trường THPT Mường Lát. Ảnh: Thanh Hương

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - học tốt"

Bước vào năm học 2020 - 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch COVID-19 bùng phát trở lại với diễn biến phức tạp, nhưng thầy và trò Trường THPT Lương Đắc Bằng đã nỗ lực vươn lên tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kết thúc học kỳ I, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững với 26,32% học sinh đạt loại giỏi, 50,48% loại khá, học sinh đạt hạnh kiểm tốt chiếm tỷ lệ 87,41% và không có học sinh hạnh kiểm yếu. Đối với giáo dục mũi nhọn, nhà trường đã tích cực tham gia các cuộc thi quốc gia và của tỉnh.Vì thế, thi học sinh giỏi các môn văn hóa nhà trường đã đạt 29 giải (1 giải nhất, 5 giải nhì, 13 giải ba, 10 giải khuyến khích). Thi Âm vang Xứ Thanh đạt nhất, nhì tuần vào thi tháng. Hội thao quốc phòng - an ninh nhà trường có 9 giải (2 giải nhất, 3 giải nhì và 4 giải khuyến khích)...

Kết quả trên là sự phấn đấu không mệt mỏi của thầy và trò Trường THPT Lương Đắc Bằng trong các cuộc vận động thi đua của ngành, nhất là thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong đó, nhà trường luôn có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy và học tập phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Đặc biệt là khơi dậy tính chủ động của học sinh, biết khắc phục khó khăn vươn lên học tập tốt. Bên cạnh đó là lòng yêu nghề tâm huyết của các thầy, cô giáo trong sự nghiệp trồng người. Từ đó đã tạo nên mối liên kết giữa thầy và trò trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của Trường THPT Lương Đắc Bằng.

Song song với đó, nhà trường còn tích cực phân luồng, định hướng nghề cho học sinh qua việc phối hợp với các trường chuyên nghiệp; phối hợp tổ chức ngoại khóa dạy tiếng Hàn, tiếng Nhật Bản cho học sinh khối 12, khối 11... Qua đó giúp các em sau khi tốt nghiệp THPT biết lựa chọn công việc phù hợp với khả năng, kinh tế gia đình để có tương lai cuộc sống tốt hơn...

Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo

Xác định chất lượng nhà giáo là yếu tố quyết định đến sự phát triển của nhà trường, do đó Ban Giám hiệu Trường THPT Lương Đắc Bằng luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bằng việc tự bồi dưỡng, tự học và gửi đi đào tạo, cùng với đổi mới cách đánh giá, phân loại đội ngũ nhà giáo gắn liền với kết quả học tập của học sinh, hiện nay, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Trường THPT Lương Đắc Bằng đạt chuẩn và trên chuẩn 100%. Trong đó có 32 giáo viên trình độ thạc sĩ, 2 giáo viên đang theo học thạc sĩ. Nhà trường đã chú trọng thực hiện phương châm “Dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm” gắn với truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn bằng các hoạt động thiết thực, như tổ chức gặp mặt các thế hệ nhà giáo đang công tác và đã nghỉ hưu; tuyên dương tấm gương nhà giáo tâm huyết, hết lòng vì học sinh, thầy cô giáo có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi...

Những cách làm trên cùng với thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý... đã tạo được hiệu ứng tích cực, cổ vũ các phong trào thi đua phát triển sâu rộng, góp phần đưa Trường THPT Lương Đắc Bằng trở thành điểm sáng trong bức tranh giáo dục Thanh Hóa.

Đức Vũ



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]