(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 30/9, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10), phát động Tuần lễ hưởng ứng phong trào học tập suốt đời; tổng kết 5 năm triển khai đại trà thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020; và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016-2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

Ngày 30/9, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10), phát động Tuần lễ hưởng ứng phong trào học tập suốt đời; tổng kết 5 năm triển khai đại trà thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020; và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016-2020.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch, Kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Văn Phát -Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phạm Bá Oai - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 116 đại biểu đại diện cho các gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Tất Dong trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2020 cho Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa.

Từ khi thành lập đến nay, các cấp hội Hội khuyến học trên địa bàn toàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Các phong trào học tập suốt đời được lồng ghép, gắn kết đồng bộ, hiệu quả với các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Nổi bật là đã xây dựng và phát triển được một hệ thống tổ chức hội khuyến học rộng khắp với 957.320 hội viên, chiếm tỷ lệ 26,3% dân số toàn tỉnh; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao; tổng số tiền quỹ khuyến học của cả tỉnh đạt hơn 367 tỷ đồng. Tính đến năm 2020 có 83,11% gia đình, 87,98% dòng họ, 99,48% cộng đồng, 94,19% đơn vị (ở các huyện miện núi tỷ lệ là 80%, 85%, 95%, 90%) đăng ký phấn đấu đạt gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; dự kiến sẽ có 75% gia đình, 68% dòng học, 70% cộng đồng, 78% đợn vị đạt mô hình học tập…

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Tất Dong trao Bằng khen cho các mô hình học tập đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu tại buổi lễ các đồng chí: Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch, Kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Phạm Bá Oai -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị các ban ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt Quyết định 281 đi vào chiều sâu, có chất lượng gắn với việc thực hiện các mô hình học tập theo thông tư của Bộ GD&ĐT. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong việc tự học, tự bồi dưỡng. Hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động học tập theo chủ đề “chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để mọi người, mọi nhà, mọi dòng họ và toàn cộng đồng hiểu đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời nhằm xây dựng xã hội học tập có sức lan toả mạnh mẽ, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hóa Nguyễn Văn Phát và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.

Tại buổi lễ, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020 cho Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa; tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho 31 mô hình học tập đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2016-2020. 12 tập thể, 29 mô hình học tập, 7 cá nhân đã có thành tích đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; nhiều tạp thể, cá nhân được tặng Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]