(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Chiều 24/6, ông Hoàng Văn Thi - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, Phó chủ tịch Hội đồng thi cho biết: Trong buổi thi cuối cùng bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (KHXH) có một thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mang điện thoại vào phòng thi, một thí sinh bị đình chỉ thi

(VH&ĐS) Chiều 24/6, ông Hoàng Văn Thi - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, Phó chủ tịch Hội đồng thi cho biết: Trong buổi thi cuối cùng bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (KHXH) có một thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi.

Thí sinh kết thúc kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi.

Theo đó, thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên (huyện Quảng Xương). Ngay sau khi phát hiện, cán bộ coi thi đã lập biên bản đình chỉ thi đối với thí sinh này.

Cũng trong buổi thi cuối cùng bài thi tổ hợp KHXH còn có trường hợp một nữ thí sinh (là học sinh trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương) đã phải bỏ dở buổi thi do bị ốm phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện Hội đồng thi Trường THPT Quảng Xương 1 đã lập biên bản và báo cáo trường hợp của thí sinh này về Ban chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa.

Cũng theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, buổi thi sáng ngày 24/6 có 21.914 thí sinh đăng ký dự thi môn Lịch sử, 21.341 thí sinh đăng ký dự thi môn Địa lý và 18.781 thí sinh dự thi GDCD; vắng 297 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,52%.

Linh Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]