(vhds.baothanhhoa.vn) - Được sự quan tâm, chăm lo của ngành GD&ĐT, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, sự nghiệp trồng người trên địa bàn xã Thái Hòa, đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận, tự hào, trở thành điểm sáng của huyện Triệu Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao chất lượng giáo dục ở xã Thái Hòa

Được sự quan tâm, chăm lo của ngành GD&ĐT, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, sự nghiệp trồng người trên địa bàn xã Thái Hòa, đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận, tự hào, trở thành điểm sáng của huyện Triệu Sơn.

Trường MN nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Năm học 2017 - 2018, Trường MN Thái Hòa có 321 trẻ tham gia bán trú. Cơ sở vật chất trường lớp từng bước được đầu tư, nâng cấp, xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Các hoạt động dạy và học, chăm sóc trẻ ở Trường MN Thái Hòa cũng đáng được ghi nhận, với các hoạt động, hội thi, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất cũng như trí tuệ. Các đoàn thể, cán bộ, nhân dân, phụ huynh luôn chăm lo, đầu tư trang thiết bị phục vụ việc dạy và học, chăm sóc, nuôi dạy trẻ khoa học, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Ngoài ra, nhà trường còn luôn quan tâm đến việc đảm bảo ATVSTP, theo dõi sức khỏe định kỳ thường xuyên cho trẻ, tạo sự yên tâm cho phụ huynh khi gửi con bán trú ở trường. Đồng thời duy trì thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”; tổ chức làm đồ chơi phục vụ chuyên đề, xây dựng giờ dạy mẫu...

Nhận thức sâu sắc được vai trò của giáo viên đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ, Ban Giám hiệu Trường MN Thái Hòa luôn quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Hiện nhà trường có 17 CBGV, 100% giáo viên trình độ đạt chuẩn, 77% trên chuẩn. Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu nhà trường còn thường xuyên thực hiện hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra việc dạy và học của giáo viên và học sinh, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, tham gia nghiên cứu, ứng dụng CNTT. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ CBGV, NV không ngừng rèn luyện bản thân, phấn đấu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tận tụy, bám trường, bám lớp, thương yêu học sinh như chính con đẻ của mình, thân thiện, gần gũi với phụ huynh.

Tập thể giáo viên Trường MN Thái Hòa.

Nhà trường còn thường xuyên đổi mới công tác đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá chất lượng giáo viên theo hướng phát triển năng lực, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, cải cách hành chính. Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên về phương pháp tích hợp các nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục biển đảo; tăng cường các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân;...

Với những gì đã làm được, tập thể nhà trường đã dành thêm nhiều phần thưởng cao quý trong các phong trào thi đua. Trong cuộc thi giáo viên giỏi cấp trường, có 6/17 giáo viên đạt giỏi; 8/10 giáo viên xếp loại khá, không có giáo viên xếp loại yếu kém.

Cô giáo Lê Thị Thúy - Hiệu trưởng Trường MN Thái Hòa, chia sẻ: “Với sức mạnh tổng hợp, trong năm học qua nhà trường đã cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, bổ sung thêm các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học...”

Bằng sự quyết tâm, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, giáo viên, trong những năm qua Trường MN Thái Hòa đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, xứng danh trường đạt chuẩn Quốc gia.

Trường tiểu học nỗ lực vượt khó

Với phương châm “Tạo dựng môi trường học tập và nền nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, phát huy tính sáng tạo và năng lực tư duy của mỗi học sinh”, Trường Tiểu học (TH) Thái Hòa đã và đang tạo được nhiều dấu ấn quan trọng trong việc nâng cao cả chất lẫn lượng đối với công tác giảng dạy.

Ngay từ buổi đầu thành lập, trường gặp khá nhiều khó khăn do hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp. Xác định điều đó, bằng sự cố gắng nỗ lực hết mình của tập thể CBGV NV, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền địa phương, chung tay từ phụ huynh học sinh, đến nay, cơ sở vật chất của nhà trường đã được đầu tư xây dựng khang trang. Từ chỗ thiếu giáo viên, đến nay nhà trường đã có 100% giáo viên có trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn. Trong đó có 11 giáo viên giỏi cấp trường, 1 cấp huyện; 5 giáo viên xếp loại giáo viên theo chuẩn NNGV xuất sắc, 15 giáo viên đạt loại khá...

Thầy giáo Nguyễn Văn Tường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Hòa, Triệu Sơn.

Trong những năm qua, bằng việc không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, trường cũng chú trọng đầu tư, nâng cấp thư viện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho con em. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, TDTT, giáo dục ngoài giờ, tham quan di tích văn hóa, lịch sử, khơi dậy lòng tự hào tự tôn dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi học sinh. Mặt khác, nhà trường còn đẩy mạnh các nội dung chương trình tích hợp giáo dục môi trường, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục quyền và bổn phận trẻ em, giáo dục an toàn giao thông vào các môn học,...

Thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, từ đó giúp các em có điều kiện tiếp thu bài giảng, tiếp cận nhiều cách học mới, nâng cao khả năng sáng tạo trong việc rèn người, rèn chữ. Năm học 2015 - 2016 trường được công nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ I.

Trong năm học 2018 - 2019, tập thể nhà trường tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác quản lý, tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, bồi dưỡng giáo viên; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; thực hiện nghiêm túc các nền nếp hành chính, nội quy chuyên môn...

Nhìn lại chặng đường đi lên từ gian khó, Trường TH Thái Hòa đã có những bước tiến dài, toàn diện cả chất lẫn lượng. Hy vọng rằng, trong những học tiếp theo, bằng sự nỗ lực, phấn đấu hết mình, cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa cùng các cấp chính quyền, nhà trường sẽ phát huy hết khả năng của mình trong sự nghiệp trồng người.

Trường THCS chú trọng đổi mới giáo dục

Vượt qua sự khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, biết bao thế hệ thầy và trò Trường THCS Thái Hòa vẫn không ngừng nỗ lực, vun đắp, xây dựng ngôi trường thêm vững mạnh. Đến nay chất lượng giáo dục của nhà trường có những bước khởi sắc, tạo nhiều dấu ấn đậm nét trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới giáo dục theo hướng toàn diện, trong những năm gần đây, Trường THCS Thái Hòa luôn thực hiện tốt công tác giáo dục, tham mưu với cấp ủy, chính quyền mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp, động viên cán bộ giáo viên, nhân viên cùng nhau chung sức, chung lòng, hết mình vì ngôi trường thân yêu.

Trường THCS Thái Hòa, Triệu Sơn đón nhận danh hiệu Trường đạt chuẩn Quốc gia (năm 2017).

Đội ngũ CBGV nơi đây không ngừng tự học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trau dồi kiến thức, tự nghiên cứu, tự sáng tạo, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng đẩy mạnh cuộc vận động "Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Hiện, trường có 22 CBGV&NV, 100% cán bộ CNV nhà trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn; 100% giáo viên được tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng trong bài giảng.

Năm học vừa qua, nhà trường có 2 giáo viên giỏi cấp huyện; 7 giáo viên có học sinh giỏi cấp huyện; 1 giáo viên đạt giải cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn; 3 SKKN đạt giải cấp tỉnh; 2 SKKN đạt loại A cấp trường, 1 loại B cấp trường. Nhà trường đã được công nhận chuẩn Quốc gia năm 2017.

Năm học 2017 - 2018, trường có 315 học sinh, tỷ lệ học sinh có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt đạt 100%, các em luôn thực hiện tốt nội quy, quy chế, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào nhà trường đề ra.

Trong năm, nhà trường có 2 học sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh; 16 giải học sinh giỏi cấp huyện; 10 học sinh giỏi toàn diện; 107 học sinh tiên tiến; 28 học sinh đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” (cấp tỉnh: 2, cấp huyện: 16, cấp trường: 10); tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%; học sinh đậu vào THPT công lập đạt trên 80%... Đầu năm học 2018- 2019, nhà trường vinh dự có 4 học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi thi tỉnh...

Đặc biệt, Ban giám hiệu nhà trường biết phát huy nội lực, chủ động, linh hoạt, có kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo điều hành. Thông qua sự quan tâm, tranh thủ được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, của bậc phụ huynh tăng cường mua sắm, tu sửa, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học...

Hy vọng rằng, trong những năm học tiếp theo, các trường học trên địa bàn xã Thái Hòa sẽ tiến xa, vươn xa hơn nữa trong sự nghiệp trồng người cao quý.

Bảo Châu


Bảo Châu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]