(vhds.baothanhhoa.vn) - Với nhiều hình thức khác nhau, thời gian qua các cơ sở giáo dục đã đưa nội dung tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội tích hợp, lồng ghép vào chương trình sinh hoạt ngoại khóa… giúp học sinh cách phòng tránh.

Phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học

Với nhiều hình thức khác nhau, thời gian qua các cơ sở giáo dục đã đưa nội dung tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội tích hợp, lồng ghép vào chương trình sinh hoạt ngoại khóa… giúp học sinh cách phòng tránh.

Phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học

Hình thức sân khấu hóa với chủ đề nói không với tệ nạn xã hội được nhiều học sinh, giáo viên Trường THPT Hàm Rồng (TP. Thanh Hóa) tham gia.

Xác định công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, những năm qua các cơ sở giáo dục đã chủ động triển khai nhiều hoạt động, phong trào, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tham gia vận động cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến… Qua đó, giúp học sinh hiểu về nguy cơ, hậu quả và biết cách phòng tránh.

Để hoạt động tuyên truyền về tác hại của tệ nạn xã hội cho đối tượng học sinh được hiệu quả và đạt chất lượng cao, ngay từ đầu năm học Sở GD&ĐT thường xuyên phối hợp các cơ quan ban, ngành, đoàn thể… thực hiện tổ chức nhiều hội nghị tư vấn, tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

Phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học

Nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp thu hút học sinh tham gia.

Thầy Nguyễn Nam Sơn, Phó hiệu Trưởng Trường THPT Mường Lát cho biết, do đặc thù là huyện miền núi biên giới, học sinh chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc, dễ bị kích động, dụ dỗ, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Trên cơ sở tuyên truyền pháp luật gắn bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới cũng như phòng, chống tệ nạn xã hội học đường. Hàng năm Đồn biên phòng Tam Chung và Đồn biên phòng Tén Tằn (Mường Lát) phối hợp thường xuyên với nhà trường thực hiện tốt mô hình “Tiết học biên cương” cho học sinh khối 10. Qua mô hình, trang bị cho thầy cô và học sinh kiến thức về tệ nạn xã hội như ma túy, phòng chống tội phạm buôn bán người…Hình thành cho các em lối sống, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Bến Sung (Nnư Thanh) Trần Văn Tuấn cho biết, hàng năm BGH nhà trường thường xuyên phối hợp Hội cha mẹ học sinh, lực lượng công an tổ chức các buổi tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên hiểu rõ về tác hại của tệ nạn xã hội nếu xâm nhập vào trong nhà trường. Đặc biệt là hiểm họa của tệ nạn ma túy, đồng thời lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, âm nhạc đẩy lùi ma túy. Thực hiện các hoạt động triển lãm tranh cổ động về phòng, chống ma túy, thi tìm hiểu, nói chuyện về đề tài chống mại dâm, ma tuy, HIV/AIDS. Tổ chức học sinh ký cam kết không liên quan đến ma túy va giao ước thi đua trong năm học. Bên cạnh đó, nhà trường còn thành lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có liên quan đến tệ nạn xã hội…

Phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học

Mô hình “Tiết học biên cương” được tổ chức thường xuyên tại trường THPT Mường Lát thực sự trở thành hoạt động ý nghĩa, góp phần tuyên truyền chủ quyền an ninh biên giới, tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Thầy Lường Văn Hoan, Phó Hiệu trưởng trường THPT Hàm Rồng (TP. Thanh Hóa) chia sẻ: Để chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đưa ra nhiều giải pháp phòng, chống tệ nạn xã hội học đường. BGH nhà trường đã thành lập Tổ tư vấn tâm lý (gồm 15 thành viên chủ yếu học sinh, đại diện cha mẹ học sinh tham gia) tham mưu nhà trường phối hợp chính quyền địa phương tổ chức cho học sinh ký cam kết về nội quy, quy định về bạo lực học đường, tệ nạn xã hội. Chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội qua các môn học như: Giáo dục công dân, Ngữ Văn. Cho các em nhận xét, viết thu hoạch nêu nhận thức của mình về tệ nạn xã hội… Thời gian tới, nhà trường tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về cách phòng tránh tệ nạn xã hội cho học sinh.

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]