(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mong muốn, góp phần cùng các em đón tết trong an vui, ấm áp…

Trường học tổ chức "Tết sum vầy - Xuân yêu thương"

Trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mong muốn, góp phần cùng các em đón tết trong an vui, ấm áp…

Trường học tổ chức “Tết sum vầy - Xuân yêu thương”

Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, mỗi dịp tết đến xuân về, trường Tiểu học Đông Vệ 2 (TP.Thanh Hóa) lại tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trường học tổ chức “Tết sum vầy - Xuân yêu thương”

Năm nay, nhà trường trao gần 100 suất quà, mỗi xuất trị giá 400 nghìn đồng. “Sự chung tay của các nhà hảo tâm, các bậc cha mẹ học sinh và tập thể cán bộ, giáo viên để có một chương trình rất ý nghĩa này. Những suất quà đã được gửi tới những học sinh nghèo, khuyết tật cùng chia sẻ, động viên các em, phấn đấu vươn lên trong học tập”, Cô giáo Vũ Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng trường TH Đông Vệ 2 cho biết.

Trường học tổ chức “Tết sum vầy - Xuân yêu thương”

Tại trường Tiểu học Xuân Sơn (Thọ Xuân), 1 chiếc xe đạp và 43 suất quà cũng đã được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh gặp tai nạn rủi ro…

Trường học tổ chức “Tết sum vầy - Xuân yêu thương”

Đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Ngành GD&ĐT huyện Như Thanh đã phát động quyên góp, ủng hộ trong toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh tại 51 trường học trên địa bàn để cùng chia sẻ nội bộ và hỗ trợ các trường khó khăn hơn.

Trường học tổ chức “Tết sum vầy - Xuân yêu thương”

Trong dịp này, 795 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng đã được trao cho 545 học sinh mồ côi và 250 học sinh nghèo, khuyết tật của huyện. Ngoài ra còn nhiều phần quà của tổ chức, cá nhân dành cho các em. “Mỗi tấm lòng, dù ít, dù nhiều, tất cả đều đáng trân trọng, để đích cuối cùng, góp phần tạo sự lan tỏa, tình yêu thương gửi đến các em nhân dịp tết đến, xuân về”. Chia sẻ của bà Lê Thúy Lan, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Như Thanh.

Việt Anh - CTV


Việt Anh - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]