(vhds.baothanhhoa.vn) - Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học đó là tôn chỉ, mục tiêu phấn đấu mà đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường THCS thị trấn Nông Cống luôn hướng đến.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường THCS thị trấn Nông Cống: Chú trọng đổi mới giáo dục

Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học đó là tôn chỉ, mục tiêu phấn đấu mà đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường THCS thị trấn Nông Cống luôn hướng đến.

Được thành lập năm 1959 với tên gọi là trường cấp 2 Minh Thọ, đếnnăm 2015 trường được đổi tên thành Trường THCS thị trấn Nông Cống. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, thầy và trò nhà trường luôn phấn đấu giữ vững danh hiệu trường tiên tiến.

Trong những năm gần đây, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn quan tâm nâng cao chất lượng dạy - học, đặc biệt chú trọng rèn luyện nhân cách cho học sinh. Xác định nhiệm vụ trọng tâm đổi mới giáo dục theo hướng toàn diện, nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học, lấy học sinh làm trung tâm. Tiến hành dự giờ thăm lớp, thao giảng rút kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường công tác tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, viết sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên...

Một giờ học ngoại khóa của học sinh Trường THCS thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống.

Hiện 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý luôn nắm vững nội dung chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo vận dụng vào những việc làm cụ thể trong công tác dạy và học, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. Bên cạnh đó, ban giám hiệu nhà trường còn tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp các hoạt động giáo dục; tập trung nguồn lực ưu tiên cho hoạt động chuyên môn; động viên, khuyến khích các em học sinh không ngừng phấn đấu, nỗ lực học tập; đổi mới công tác kiểm tra, phân loại học sinh,...

Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn, song cán bộ, giáo viên trong nhà trường từng bước khắc phục, thường xuyên tổ chức các giờ học ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, TDTT, giáo dục truyền thống, nếp sống văn hóa... tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh.

Với sự cố gắng nỗ lực, quyết tâm cao, Trường THCS thị trấn Nông Cống đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Nhà trường được công nhận lại chuẩn Quốc gia tháng 8/2015, địa phương đã và đang có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho việc công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 2. Năm học vừa qua, nhà trường có 29 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện; 2 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020, nhà trường có điểm bình quân xếp thứ 4/33 trường trong huyện. Trong năm học 2018 - 2019, nhà trường đã quy hoạch lại khuôn viên trồng hoa, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp.

Những thành tích trên đã và đang khẳng định Trường THCS thị trấn Nông Cống là điểm sáng của giáo dục huyện Nông Cống.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]