Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
Thời gian qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Giám hiệu trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh đã chủ động tăng cường các biện pháp, hạn chế dịch bệnh lây lan trong nhà trường.
Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh được biết đến là ngôi trường đặc biệt, nơi học tập và sinh hoạt của 540 học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, gồm Mường, Thái, Dao, Mông, Khơ Mú, Thổ…
Do dịch bệnh phức tạp, thời gian qua nhà trường đã nêu cao tinh thần chủ động trong phòng, chống dịch COVID-19, tuyên truyền cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.
Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khuôn viên lớp học, khu ký túc xá, cũng như chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang, xà phòng diệt khuẩn, máy đo thân nhiệt, phun thuốc khử trùng liên tục…
Trường cũng thành lập Ban phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời xây dựng kịch bản, kế hoạch dạy học ứng phó tình huống xấu xảy ra. Đối với một số học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe như ho, sốt, nhà trường phối hợp cán bộ y tế học đường kip thời xử lý.
Mỗi giờ lên lớp, các em đều được giáo viên kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt buổi học. Mỗi lớp, khu ký túc xá được trang bị thùng đựng chất thải có nắp đậy theo đúng quy định.
Do học sinh là con em các dân tộc thiểu số trải dài trên 11 huyện miền núi, mỗi lần được nghỉ các em thường về thăm gia đình. Xác định dịch bệnh phức tạp, nhà trường đã thống nhất với phụ huynh cho các em ở lại trường, trừ trường hợp cần thiết mới về nhà.
Em Lê Văn Thuyên, học sinh lớp 11 cho biết, đã khá lâu em chưa về thăm bố mẹ. Do tình hình dịch bệnh phức tạp thầy cô cũng động viên ở lại trường, bản thân em ở khu ký túc xá hay trên lớp đều tuân thủ quy định phòng, chống dịch.
Thầy Lê Đình Thuật, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, do 100% các em ăn, ở sinh hoạt nội trú, ngay từ đầu năm học nhà trường đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của các em trong phòng, chống dịch, hạn chế tình trạng học sinh đi chéo lớp. Không cho học sinh ra ngoài trường, không để các em tiếp xúc với người lạ, nếu phụ huynh có công việc đột xuất muốn thăm con, sẽ được bố trí một phòng chờ ngoài cổng trường cho phụ huynh và học sinh gặp nhau, chứ tuyệt đối không vào khu ký túc xá, khuôn viên trong trường. Trung bình một tuần, nhà trường sẽ cho từ 2 - 3 học sinh/lớp xin phép được thăm quê, từ khi có dịch các em phần lớp ở lại trường, chỉ về dịp tết, nghỉ hè.
TRUNG LÊ
{name} - {time}
- 2024-04-26 10:02:00
Người trong nghề nghĩ về bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo
- 2024-04-24 15:56:00
Kỳ thi STEM World GreenMech Contest có thể được tổ chức tại Việt Nam từ năm 2025
- 2022-01-01 08:23:00
“Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”: hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Phát huy hiệu quả vườn cổ tích ở trường mầm non
Thanh Hóa xếp thứ 3 toàn quốc về số lượng thí sinh tham gia Cuộc thi tự hào Việt Nam tuần 1
Khó khăn trong thực hiện hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở miền núi
Thầy hiệu trưởng với đam mê “truyền lửa”
Trường THPT Tĩnh Gia 2: Ươm mầm cho nguồn nhân lực chất lượng cao
Gương sáng “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương
Ước mơ của 3 đứa trẻ xóm núi, mồ côi cả cha lẫn mẹ
Ước mơ trường mới của thầy, trò Trường tiểu học Phú Lệ
Điện sáng Cao Sơn