(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sau 27 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Hoằng Hóa 4 đã khẳng định được môi trường giáo dục toàn diện. Những năm gần đây trường luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục mũi nhọn, trong đó năm học 2015 - 2016 trường tiếp tục xếp thứ 3 toàn đoàn (sau Trường THPT Chuyên Lam Sơn và Trường THPT Quảng Xương 1)...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường THPT Hoằng Hóa 4: Tự hào truyền thống đất học

(VH&ĐS) Sau 27 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Hoằng Hóa 4 đã khẳng định được môi trường giáo dục toàn diện. Những năm gần đây trường luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục mũi nhọn, trong đó năm học 2015 - 2016 trường tiếp tục xếp thứ 3 toàn đoàn (sau Trường THPT Chuyên Lam Sơn và Trường THPT Quảng Xương 1)...

Xây dựng nét đẹp văn hóa học đường

Năm học 2015 - 2016, Trường THPT Hoằng Hóa 4 đã thực hiện tốt chủ đề năm học, tổ chức cho cán bộ giáo viên, học sinh làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và “mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Trường đã phối hợp với các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ đẩy mạnh phong trào thi đua giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “thương người như thể thương thân”...

Từ các phong trào này nhà trường đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong đạo đức và lối sống của học sinh, nhất là nét đẹp văn hóa học đường. Do đó đã quyên góp được một số tiền không nhỏ để hỗ trợ tết cho những học sinh chăm ngoan học giỏi có hoàn cảnh khó khăn của trường và huyện; tổ chức giao lưu văn nghệ khơi dậy tình thương yêu.

Ngoài ra mỗi đoàn viên, thanh niên học sinh còn ủng hộ xây dựng nhà nhân ái, tư vấn tuyển sinh với số tiền hơn 30 triệu đồng. Bên cạnh đó trường đã thực hiện tốt nguyên lý giáo dục: nhà trường - gia đình - xã hội, tăng cường giáo dục pháp luật đạo đức lối sống cho học sinh, chú trọng học sinh cá biệt. Đồng thời tổ chức cho học sinh thăm viếng chăm sóc di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia như: Bảng Môn Đình (Hoàng Lộc), đài nghĩa trang liệt sĩ xã Hoằng Lộc, Hoằng Thành.

Đặc biệt thông qua các ngày lễ, kỉ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước, trường tổ chức nhiều hoạt động theo chủ đề, chủ điểm như hội thi văn nghệ, thi học sinh duyên dáng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt, truyền thống “tôn sư trọng đạo”, học tập anh bộ đội cụ Hồ... Do đó kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh trong năm học đạt loại tốt và khá đã tăng lên rõ rệt, tạo được sự phấn khích cho học sinh thi đua học tốt...

Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và toàn diện

Năm học 2015 - 2016 trường tiếp tục giành thành tích cao thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa - xếp thứ 3 toàn đoàn với 71 giải gồm: 3 giải nhất, 17 giải nhì, 18 giải ba và 33 giải khuyến khích. Thi học sinh giỏi máy tính cầm tay Casio cấp tỉnh các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh xếp thứ 13 toàn tỉnh (tăng 19 bậc so với năm học trước).

Nhiều thầy, cô dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi ở các môn văn hóa có từ 3 đến 5 giải trở lên như: thầy Nguyễn Văn Trào môn Lý có 4 giải, thầy Hoàng Văn Tùng môn Hóa có 3 giải, cô Nguyễn Thị Thơm 5 giải, cô Đặng Thị Hoài Thu môn Anh có 5 giải, cô Nguyễn Thị Hằng môn giáo dục công dân 5 giải... Đối với thi Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh môn Thể dục Quốc phòng đạt 14 giải (có 1 giải nhì, 2 giải ba và 11 giải khuyến khích)...

Đối với chất lượng giáo dục văn hóa đại trà đã được nâng lên với 16,2% đạt loại giỏi, hơn 62% loại khá, loại yếu chỉ còn 0,37% (so với năm học trước loại yếu là 1,93%). Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp qua 2 năm thực hiện kì thi THPTQG đạt cao. 2 năm qua học sinh vào đại học, cao đẳng, trung cấp, chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ 90%, điểm trung bình đạt 15,9 (xếp thứ 9 toàn tỉnh và 210 cả nước). Liên tục các năm học 2014 - 2015 và 2015 - 2016 nhà trường đều có 3 em đạt 27 điểm trở lên. Tiêu biểu là em Nguyễn Đình Sơn, Lê Thị Duyên 28 điểm, Lê Thiệu Quyết 27,75 điểm...

Đây là những tấm gương sáng trong phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” của thầy và trò Trường THPT Hoằng Hóa 4, xứng đáng với quê hương đất học Hoằng Hóa anh hùng.

Hồng Vân



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]