Ý nghĩa Chương trình giáo dục lịch sử, văn hóa với chủ đề “Về miền Di sản” tại Thành Nhà Hồ
Nhằm tạo sân chơi ngoại khóa thiết thực và là dịp bổ ích để các em học sinh tìm hiểu lịch sử, văn hóa, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ phối hợp với các trường học tổ chức Chương trình giáo dục “Về miền di sản” tại Thành Nhà Hồ.
Các em học sinh tham gia chương trình Rung chuông vàng với chủ đề “Về miền di sản” tại Thành Nhà Hồ
Chương trình bao gồm các nội dung như “Học lịch sử thật tuyệt” về Hồ Quý Lý và Thành Nhà Hồ; thi Rung chuông vàng với chủ đề “Về miền di sản”, cũng như tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu học tập cho các em học sinh đến từ các trường học trong và ngoài tỉnh.
Các em học sinh sôi nổi tham gia các hoạt động tìm hiểu, trò chơi lịch sử tại Thành Nhà Hồ
Các em học sinh đã được nghe hướng dẫn viên truyền đạt những nội dung cơ bản, được xem các hình ảnh, video clip đặc sắc về thân thế, sự nghiệp của Hồ Quý Ly, lịch sử ra đời của Thành Nhà Hồ. Đồng thời, các em được trực tiếp tham quan, tìm hiểu các hạng mục của Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, phong trưng bày các hiện vật…
Sau khi được tham quan, tìm hiểu, các em học sinh của các trường còn được tham gia các trò chơi tìm hiểu lịch sử Thành Nhà Hồ. Hầu hết các em đều rất hào hứng, sôi nổi tham gia các trò chơi như “Học lịch sử thật tuyệt”, “Rung chuông vàng”, thi trả lời câu hỏi, vẽ tranh về Thành Nhà Hồ…
Các em học sinh thi vẽ tranh
Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ cho biết: Trung tâm đã và đang tích cực phối hợp với các nhà trường trong và ngoài tỉnh, tổ chức Chương trình “Về miền Di sản” tại Thành Nhà Hồ trong dịp hè này. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay các hoạt động tham quan, tìm hiểu tại Thành Nhà Hồ đã được các trường quan tâm, tạo điều kiện để học sinh các cấp học được giáo dục lịch sử, văn hóa. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức cho các hoạt động là định hướng trọng tâm đã và đang được Trung tâm triển khai có hiệu quả, các thầy, cô giáo, các em học sinh đều tích cực hưởng ứng, sôi nổi tham gia.
Được biết, chương trình Chương trình giáo dục lịch sử, văn hóa với chủ đề “Về miền Di sản” tại Thành Nhà Hồ sẽ tiếp tục được triển khai. Đây là hoạt động nhằm kích cầu du lịch tỉnh Thanh Hóa, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị Di sản Thành Nhà Hồ. Đồng thời, tạo sân chơi văn hóa trí tuệ lành mạnh, bổ ích cho học sinh, nâng cao kết quả dạy và học, bồi dưỡng kiến thức lịch sử, tình cảm yêu quê hương và tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ học đường trên quê hương Di sản, từ đó nâng cao trách nhiệm bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa nói riêng và di sản văn hóa dân tộc nói chung.
Mạnh Cường
{name} - {time}
- 2023-12-08 08:31:00
Thầy giáo vùng cao năng nổ, nhiệt huyết
- 2023-12-08 08:04:00
Giáo dục giới tính cho bạn trẻ: Nhìn từ thực tế
- 2022-07-26 20:35:00
Mầm non tư thục: Nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh dịp hè
Mùa hè không nghỉ của những cô giáo vùng cao
Bạn trẻ và “bước ngoặt” cuộc đời: Lựa chọn nghề nghiệp - làm chủ cuộc đời
Bạn trẻ và “bước ngoặt” cuộc đời: Lựa chọn học nghề
Khi cha mẹ tìm “lò” luyện chữ cho con
Bạn trẻ và “bước ngoặt” cuộc đời: Đại học và những hướng đi
[Infographics] - Điều kiện thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT
Ngày hè và thói quen đọc sách của bạn trẻ
Chuyện gia đình khoa bảng trên vùng đất học
Nông Cống: Gần 1.500 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022