(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương chói lọi, là kim chỉ nam soi đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Sự nghiệp và cuộc đời cao cả trong sáng của Người mãi là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam yêu nước, của bạn bè yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới. Bác đã trở thành anh hùng giải phóng dân tộc kiệt xuất, lãnh tụ cộng sản lỗi lạc, danh nhân văn hóa thế giới. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đang được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác đã lựa chọn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(VH&ĐS) Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương chói lọi, là kim chỉ nam soi đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Sự nghiệp và cuộc đời cao cả trong sáng của Người mãi là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam yêu nước, của bạn bè yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới. Bác đã trở thành anh hùng giải phóng dân tộc kiệt xuất, lãnh tụ cộng sản lỗi lạc, danh nhân văn hóa thế giới. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đang được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác đã lựa chọn.

Toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác ở trong và ngoài nước thể hiện hoài bão, lý tưởng vĩ đại của Người là nguyện một lòng vì nước, vì dân, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc ta thoát khỏi ách nô lệ, giải phóng người dân Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ, thống trị hà khắc của thực dân, phong kiến, đế quốc. Tư tưởng đó luôn đau đáu trong tâm tư, tình cảm của Người thể hiện qua câu nói nổi tiếng: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Người lại còn tiếp tục khẳng định: “Nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì” (Hồ Chí Minh: Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984, t4, tr35). Ham muốn, hoài bão đó của Người không chỉ riêng cho nhân dân Việt Nam mà còn cho cả nhân dân các dân tộc khác. Mục tiêu, lý tưởng cao cả ấy luôn gắn liền trong suốt cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác. Mục tiêu, lý tưởng ấy đã được hình thành, vun đắp từ lúc thanh niên lúc Người lên đường ra đi trên tàu biển của Đô đốc La touche Tréville sang nước Pháp “chính quốc” và nhiều nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ để tìm con đường giải phóng dân tộc. Người đã lăn lộn vất vả bằng nhiều nghề để tự nuôi sống bản thân và không ngừng học hỏi, trau dồi vốn ngoại ngữ, kiến thức để tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa, cuộc sống thực tại của người dân của các dân tộc ở các nước. Người đã tìm thấy chủ nghĩa Mác - Lê nin là chân lý của thời đại, song mới chỉ soi sáng cách mạng vô sản ở phương Tây. Từ thực tiễn đó Bác đã suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu để bổ sung những điều mà các bậc thầy học thuyết Mác - Lê nin do hạn chế của lịch sử chưa nói đầy đủ về lý luận cách mạng ở các nước thuộc địa. Người đã đề xướng luận điểm giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH). Bác không đưa ra những định nghĩa cao xa mà bằng cách nói giản dị, dễ hiểu để mọi người dân Việt Nam hiểu xây dựng CNXH ở Việt Nam là xây dựng sự phồn vinh cho đất nước, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, nhân dân lao động là người chủ đất nước. Để mục tiêu đó thắng lợi nước ta phải tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) trên các lĩnh vực quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, cấu trúc thượng tầng. Đảng ta phải vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ của nhân dân. Muốn vậy Đảng phải thật sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nhà nước chúng ta xây dựng phải là nhà nước pháp quyền XHCN. Nhà nước đó phải thật sự là của dân, do dân, vì dân. Muốn xây dựng thành công CNXH phải coi trọng xây dựng con người XHCN. Trong xu thế toàn cầu hóa và nước ta ngày càng hội nhập sâu vào khu vực và thế giới thì việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện là công việc rất hệ trọng. Trọng tâm là xây dựng bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Đó phải là những người có nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, hiểu biết sâu sắc, tự hào tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc. Mọi người phải xây dựng thế giới quan khoa học, hướng tới chân, thiện, mỹ. Gắn xây dựng, rèn luyện đạo đức với thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân. Nâng cao trí lực, tri thức để người Việt Nam đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, của kinh tế tri thức và xã hội học tập.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 57, bộ đội bảo vệ Sầm Sơn, ngày 18/7/1960.

Học tập tư tưởng suốt một đời vì nước, vì dân của Bác để xây dựng xã hội phát triển bền vững, Đảng, Nhà nước ta coi trọng xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường, kết hợp hài hòa giữa tính tích cực cá nhân và tính tích cực xã hội, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. Học tập tư tưởng của Bác, Ban Bí thư có Quyết định số 101-QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định số 1089-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Đảng, Nhà nước quan tâm khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng, nhân rộng các giá trị cao đẹp nhân văn. Tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân đặc biệt là thanh, thiếu niên. Phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người. Bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của mỗi người dân và cộng đồng. Nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, gắn giáo dục thể chất với đạo đức, tri thức, kỹ năng sống đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái thấp hèn, lạc hậu, chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa làm tha hóa con người. Có giải pháp khắc phục những mặt hạn chế của con người Việt Nam.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh là sự sáng tạo vĩ đại về phương pháp cách mạng. Đó là phương pháp cách mạng tổng hợp. Vận dụng phương pháp đó Đảng ta đã khơi dậy được mọi tiềm năng của nhân dân cả trong và ngoài nước, đoàn kết mọi lực lượng kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc tế, giành thắng lợi trong chiến thắng thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ, giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, bảo vệ vững chắc biên cương phía Bắc năm 1979. Cũng nhờ vận dụng sáng tạo, linh hoạt phương pháp cách mạng tổng hợp chúng ta đã thoát khỏi sự bao vây, cấm vận của kẻ thù, thực hiện thành công công cuộc đổi mới toàn diện sâu sắc theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa. Việt Nam sẵn sàng là bạn, làđối tác tin cậy trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau với các nước, tôn trọng luật pháp quốc tế. Những thành công sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã đưa nước ta có mức thu nhập trung bình, trên đà phát triển. Uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Tư tưởng Hồ Chí Minh còn được thể hiện ở sự chỉ đạo chiến lược, sách lược tài tình của Người. Nhờ vận dụng khéo léo tư tưởng của Người mà chúng ta đã nhanh chóng giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám 1945, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Hồ Chí Minh và Toàn thắng 1975, trong công cuộc đổi mới cũng như trong thời kỳ hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Không chỉ là nhà tư tưởng lớn, nhà chiến lược thiên tài mà Người còn là nhà tổ chức vĩ đại với hệ thống quan điểm về tổ chức rất sáng tạo. Trong xây dựng, thành lập Đảng luận điểm quan trọng nhất là: Đảng ta là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Quan điểm của Bác về xây dựng lực lượng vũ trang là “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”. Bác xây dựng nhà nước ta với quan điểm: “Nhân dân là người chủ đất nước”, “chính quyền từ cơ sở đến Trung ương đều do nhân dân bầu ra, vì nhân dân mà phục vụ”. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đãtập hợp, đoàn kết mọi lực lượng để giải phóng dân tộc. Tư tưởng bao trùm của Bác là “nước lấy dân làm gốc”, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào”, “nhân dân là lực lượng quyết định thắng lợi của cách mạng”, hoặc Người thường nói: “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”.

Hiện nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, tỉnh ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 18 với 5 chương trình phát triển KT-XH trọng tâm.

Bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức khó khăn. Nền kinh tế thế giới vẫn phục hồi chậm. Biến đổi khí hậu toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp tới nước ta qua xâm nhập mặn, nắng hạn gay gắt, lũ lụt ở Nam bộ, Trung bộ, Tây Nguyên làm sản xuất, sinh hoạt của người dân khó khăn. Xung đột sắc tộc, vũ trang, hoạt động khủng bố của IS và nhiều lực lượng phiến quân khác ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự thế giới. Xung đột ở Bắc Phi, Trung Đông, Đông Bắc Á và Biển Đông vẫn nóng lên có nhiều tiềm ẩn phức tạp, nguy cơ khó lường. Các thế lực thù địch vẫn dùng nhiều thủ đoạn “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ chống phá Đảng, Nhà nước ta. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nguy cơ dẫn đến sự tồn vong của dân tộc. Hơn lúc nào hết việc đẩy mạnh học tập tư tưởng cao cả, vĩ đại của Bác sẽ giúp Đảng, Nhà nước ta chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến vinh quang, sánh vai cùng bạn bè năm châu, bốn biển như Bác hằng mong đợi.

Phạm Minh Trị



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]