(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với sự có mặt của 231 đại biểu chính thức.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX

Sáng ngày 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với sự có mặt của 231 đại biểu chính thức.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có các đồng chí: Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HDNĐ tỉnh; Võ Duy Sang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Thường Xuân đã đoàn kết một lòng, nêu cao quyết tâm, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX đề ra. Trong đó, nổi bật là: Kinh tế luôn duy trì mức tăng trưởng cao, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 15,7%, 11 chỉ tiêu KT - XH vượt và 13 chỉ tiêu đạt mục tiêu đại hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, đã có sản phẩm hàng hóa xuất khẩu, sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, giáo dục mũi nhọn duy trì tốp đầu các huyện miền núi. Việc thực hiện 4 chương trình trọng tâm đạt kết quả tích cực, đã có 6 xã, 36 thôn đạt chuẩn NTM, vượt mục tiêu đại hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,23% vượt mục tiêu nghị quyết; phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, doanh thu tăng mạnh. Quốc phòng - An ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, giữ vững ổn định; công tác đối ngoại được mở rộng, tạo môi trường thuận lợi cho KT - XH phát triển.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện Thường Xuân có nhiều đổi mới, sáng tạo; sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai thực hiện nghiêm túc, công tác cán bộ có bước đột phá, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất lớn, có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở, tiền đề để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Thường Xuân tiếp tục vững bước tiến lên trong giai đoạn cách mạng mới.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Thường Xuân đề ra quyết tâm: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, với tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển bền vững KT - XH, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, quyết tâm thực hiện 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, phấn đấu sớm ra khỏi huyện nghèo trước năm 2023, đến năm 2025 trở thành huyện khá của khu vực miền núi, trước năm 2030 đạt chuẩn huyện NTM.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc huyện Thường Xuân đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí khẳng định: "Trong nhiệm kỳ qua, huyện Thường Xuân có bước phát triển nhanh, đạt được nhiều thành tích quan trọng, mang tính đặc trưng của huyện trên các mặt công tác; tạo nền tảng để huyện tiếp tục phát triển trong những năm tới. Những thành tích của Đảng bộ và nhân dân huyện Thường Xuân đã góp phần thiết thực cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khóa XVIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra".

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, chưa bao giờ tỉnh ta có được tiềm lực và vị thế như ngày nay. Đặc biệt, ngày 17/7/2020, Bộ Chính trị đã nhất trí ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mở đường cho tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành giàu đẹp, văn minh, “tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn. Đó cũng chính là thời cơ, động lực, là điều kiện cho huyện Thường Xuân bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, sớm thoát khỏi huyện nghèo và phấn đấu trở thành huyện khá của khu vực miền núi.

Đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Do vậy đồng chí đã gợi mở một số giải pháp để đại hội thảo luận, quyết định nhằm mục tiêu đưa Thường Xuân phát triển nhanh hơn nữa. Đó là các giải pháp: Bám sát Quy hoạch tỉnh để cập nhật, bổ sung, hoàn hiện Quy hoạch vùng huyện; huy động các nguồn nội lực về con người, đất đai, truyền thống văn hoá lịch sử, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện, có cơ chế, chính sách đúng đắn, tạo động lực phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn mới. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo các giải pháp chính trị, kinh tế, hành chính và công tác cán bộ, tạo bước phát triển mạnh mẽ về sản xuất, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội; xây dựng các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh; đội ngũ cán bộ phải tận tụy, trách nhiệm, vì sự phát triển quê hương...

Thường Xuân cần tiếp tục tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóatập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường các biện pháp bảo đảman ninh nông thôn,an ninh tôn giáo; nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao cảnh giác trong các tầng lớp nhân dân trước âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào...

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền cho rằng, để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, đưanhanh Nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống, vấn đề then chốt là phải chăm lo xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện để mỗi đảng bộ, chi bộ đủ sức lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Đại biểu bầu BCH Đảng bộ huyện Thường Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX đã giành nhiều thời gian thảo luận xây dựng Nghị quyết đại hội và bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự kiến phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX diễn ra vào ngày 31/7.

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]