(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng ngày 10/9, tại thôn Thành Đạt, xã Thiệu Long (Thiệu Hóa), Hội đồng họ Dương Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành lăng miếu Bình Vương Dương Tam Kha.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khánh thành lăng miếu Bình Vương Dương Tam Kha

(VH&ĐS) Sáng ngày 10/9, tại thôn Thành Đạt, xã Thiệu Long (Thiệu Hóa), Hội đồng họ Dương Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành lăng miếu Bình Vương Dương Tam Kha.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện ban liên lạc Hội đồng họ Dương Việt Nam và đông đảo cháu con trong dòng họ Dương khắp mọi miền Tổ quốc đã về dự.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện Hội đồng dòng họ Dương Việt Nam cắt băng khánh thành công trình lăng miếu Bình Vương Dương Tam Kha.

Bình Vương Dương Tam Kha còn có tên là Dương Chủ Tướng, là con thứ 3 của Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ, quê ở làng Dương Xá (còn gọi là làng Giàng), huyện Thiệu Hóa.

Ông là người đã có công giúp Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền xây dựng, bảo vệ nền độc lập tự chủ vào thế kỷ X sau 1.000 năm Bắc thuộc. Sau khi mất, thi thể của ông được táng tại thôn Thành Đạt, xã Thiệu Long.

Lịch sử ghi nhận và khẳng định: Dương Tam Kha là một danh nhân lịch sử, để lại những dấu ấn đậm nét trên các phương diện: chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội vào nửa cuối thể kỷ X.

Cụ thể, trong trận Bạch Đằng năm 938, Dương Tam Kha góp công lớn bằng việc giết chết Hoằng Thao, chủ tướng giặc Nam Hán. Ông đã tiếp nối sự nghiệp của Ngô Quyền xưng là Dương Bình Vương, làm chủ và củng cố đất Việt trong khoảng thời gian 6 năm (945-950).

Ngoài ra, Dương Tam Kha còn có công lớn trong việc khai khẩn và tạo lập vùng đất Chương Dương (Hà Nội) và Cổ Lễ (Nam Định).

Ghi nhớ công lao to lớn của Bình Vương Dương Tam Kha, nhân dân nhiều nơi: Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa… đã xây dựng đền thờ, tôn thờ ông là Thành Hoàng làng.

Công trình lăng miếu Bình Vương Dương Tam Kha tại thôn Thành Đạt xã Thiệu Long có tổng diện tích hơn 1.000m2 gồm hai khu chính: Lăng mộ và đền thờ, thiết kế theo lối kiến trúc thế kỷ thứ X, đậm phong cách Á Đông. Công trình được xây dựng bởi sự đóng góp của con cháu trong dòng họ Dương.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền cùng các đại biểu, đại diện Hội đồng dòng họ Dương Việt Nam đã thắp hương tri ân và cắt băng khánh thành công trình.

Cùng với các di tích trong tỉnh Thanh Hóa, khu lăng mộ Bình Vương Dương Tam Kha sẽ là điểm đến tâm linh của con cháu dòng họ Dương trên cả nước hành trình về với tổ tiên, nguồn cội.

Linh Hương


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]