(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh dần dịu lại, mang theo hơi ấm áp của mùa xuân, làng hoa Thạc Quả, xã Yên Trường, lại bước vào mùa nhộn nhịp nhất trong năm. Sau những tháng ngày chăm sóc, bà con nơi đây sẵn sàng mang sắc xuân đến với khắp các miền quê trong tỉnh.

Làng hoa Thạc Quả vào xuân

Những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh dần dịu lại, mang theo hơi ấm áp của mùa xuân, làng hoa Thạc Quả, xã Yên Trường, lại bước vào mùa nhộn nhịp nhất trong năm. Sau những tháng ngày chăm sóc, bà con nơi đây sẵn sàng mang sắc xuân đến với khắp các miền quê trong tỉnh.

Làng hoa Thạc Quả vào xuân

Du khách tham quan vườn hoa của gia đình anh Trịnh Gia Việt, Thôn Thạc Quả, xã Yên Trường.

Trên những con đường dẫn vào thôn Thạc Quả, sắc vàng của hoa cúc, sắc đỏ thắm của hoa ly xen lẫn màu xanh mướt của những luống hoa đang độ chờ nở, hòa quyện tạo nên một bức tranh xuân rực rỡ và bình yên. Không khí Tết dường như đã hiện hữu từ rất sớm, trong từng luống đất, chậu hoa và trong ánh mắt rạng rỡ của những người nông dân đang tất bật ngoài vườn.

Mỗi độ Tết đến xuân về, thôn Thạc Quả lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của thương lái và người dân yêu hoa. Từ sáng sớm đến chiều muộn, tiếng nói cười hiến Thạc Quả như khoác lên mình một nhịp sống mới – nhịp sống của mùa xuân đang đến rất gần.

Thôn Thạc Quả, xã Yên Trường hiện có 12 hộ trồng hoa với tổng diện tích hơn 10 ha. Nghề trồng hoa đã trở thành hướng phát triển kinh tế chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình. Trong số những hộ trồng hoa tiêu biểu của thôn là gia đình anh Trịnh Gia Việt, một trong những hộ mạnh dạn đầu tư sản xuất hoa theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Với tổng diện tích canh tác khoảng 2 ha, trong đó có 1.000vm2 được anh dành để trồng hoa trong nhà màng, nhà lưới hiện đại. Tại đây, các khâu từ nước tưới, bón phân đều được áp dụng hệ thống tự động hóa, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và sâu bệnh, giúp cây hoa ổn định, hạn chế rủi ro do thời tiết.

Làng hoa Thạc Quả vào xuân

Anh Trịnh Gia Việt, hôn Thạc Quả, xã Yên Trường, chăm sóc hoa cát tường.

Những ngày giáp Tết, bước chân vào khu trồng hoa công nghệ cao của gia đình anh Trịnh Gia Việt, ai cũng dễ dàng bị cuốn hút bởi sắc vàng rực rỡ của cúc mâm xôi Hàn Quốc, xen lẫn những luống hoa cát tường được chăm sóc tỉ mỉ. Ngoài ra, gia đình anh còn trồng thêm hoa cúc truyền thống và hoa ly, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường Tết. Tết năm nay, gia đình anh đầu tư trên 1,5 tỷ đồng tiền giống hoa, phân bón và công chăm sóc. Toàn bộ vườn hoa gồm 2.000 chậu cúc mâm xôi Hàn Quốc, 2,5 vạn cây hoa cát tường, 2,5 vạn cây hoa cúc. Ngoài ra, gia đình anh còn trồng trên 500 gốc đào phai và đào hồng bích, phục vụ Tết.

Làng hoa Thạc Quả vào xuân

Bà con thôn Thạc Quả, xã Yên Trường, chăm sóc hoa cúc.

Anh Trịnh Gia Việt chia sẻ: “Cúc mâm xôi vẫn là dòng hoa chủ lực bởi dáng tròn đầy, tượng trưng cho sung túc, đủ đầy – rất được người dân ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện nay, giá bán mỗi chậu cúc mâm xôi có giá bán từ 120 nghìn đồng đối với chậu nhỏ, cao nhất lên tới 400 nghìn đồng cho những chậu lớn, dáng đẹp. Nếu thời tiết thuận lợi và thị trưởng ổn định, Tết năm nay, gia đình tôi hy vọng sẽ thu về trên 2 tỷ đồng từ vườn hoa”.

Làng hoa Thạc Quả vào xuân

Những chậu cúc mâm xôi Hàn Quốc khoe sắc.

Tương tự, gia đình anh Trịnh Gia Tuyên cũng đang bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm. Gia đình anh có 15.000 m2 đất trồng hoa. Tết năm nay, gia đình anh cung cấp ra thị trường với 5.000 cây hoa cát tường, 30.000 cây hoa lay ơn, 10.000 cây hoa rơn. Đến thời điểm hiện nay, gia đình anh đã xuất bán hơn 1.000 chậu cúc mâm xôi Hàn Quốc, cúc pha lê, cúc kim cương cho các thương lái. Hiện tại, những người thợ lành nghề đang tiếp tục cùng với nhà vườn lên chậu hoa, phục vụ Tết.

Làng hoa Thạc Quả vào xuân

Hoa cát tường khoe sắc.

Anh Tuyên chia sẻ: "Năm 2025 là năm nhuận, thời tiết không thuận lợi, gây nhiều khó khăn cho người trồng hoa. Gia đình tôi xuống giống chậm hơn so với các năm trước để tránh rủi ro. Do chăm sóc cẩn thận, áp dụng đúng kỹ thuật, vườn hoa vẫn đạt yêu cẩu, đảm bảo chất lượng, hoa nở đúng dịp Tết. Những ngày này, gần như cả gia đình tôi đều túc trực ngoài vườn. Mỗi ngày phải kiểm tra từng luống hoa, từng chậu hoa, từ độ nở, màu sắc đến dáng cây. Chỉ cần hoa nở sớm hoặc muộn vài ngày là coi như mất giá, chỉ mong thời tiết thuận lợi, hoa bán được giá”.

Làng hoa Thạc Quả vào xuân

Người trồng hoa tất bật vận chuyển những chậu cúc vàng lên xe thương lái.

Từ một vùng thuần nông, trồng lúa kém hiệu quả, đến nay, trồng hoa đã trở thành hướng phát triển kinh tế mũi nhọn của thôn. Nhiều hộ trồng hoa đã mạnh dạn đổi mới tư duy, không còn sản xuất manh mún, ứng dụng công nghệ cao, chủ động tìm hiểu thị trường, đưa những giống hoa có giá trị vào sản xuất. Bình quân mỗi năm, mỗi hộ có thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng từ nghề trồng hoa. Đây là nguồn thu nhập quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, là tiền để làng hoa Thạc Quả phát triển bền vững trong những năm tới.

Với người trồng hoa nơi đây, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là mùa “gặt” sau cả năm trời cần mẫn lao động. Những chậu hoa nở đúng độ, bung sắc rực rỡ không chỉ mang lại thu nhập, mà còn gửi gắm niềm tin, hy vọng về một năm mới đủ đầy, khởi sắc.

Hoàng Mai


Hoàng Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]