(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 -12/7/2006), Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công an Thanh Hóa trao nhà tình nghĩa cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn

(VH&ĐS) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 -12/7/2006), Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tướng Trịnh Xuyên trao nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Lưu Đức Bình.

Theo đó, ngày 29/6, Thiếu tướng Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh đã trao nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Lưu Đức Bình (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) và gia đình thượng úy Lê Bá Huynh, cán bộ An ninh nhân dân (Công an huyện Hoằng Hóa).

Đồng chí Lưu Đức Bình, nguyên là cán bộ Phòng Chống bạo động và khủng bố (Công an tỉnh), có gần 40 năm cống hiến trong ngành, vừa nghỉ hưu năm 2016. Trước khi nhận được sự hỗ trợ của lực lượng công an, gia đình đồng chí Bình hết sức khó khăn, sống tạm bợ trong 1 căn nhà cấp 4 cũ, nát, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Còn thượng úy Lê Bá Huynh, cán bộ Đội An ninh nhân dân, Công an huyện Hoằng Hóa cũng gặp điều kiện hết sức khó khăn, vợ chưa có việc làm ổn định, cả vợ chồng và hai đứa con chưa có nhà ở, phải ở nhờ nhà người thân.

Để kịp thời động viên, hỗ trợ các đồng chí ổn định cuộc sống, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng ANND và BCH Đoàn Thanh niên Công an Thanh Hóa đã khảo sát, lựa chọn và kêu gọi CBCS trong lực lượng ANND, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh quyên góp tiền lương của mình để hỗ trợ các đồng chí.

Theo đó, CBCS khối ANND Công an Thanh Hóa đã quyên góp mỗi CBCS 1 ngày lương, hỗ trợ gia đình đồng chí Lưu Đức Bình số tiền 150 triệu đồng; BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trích từ Quỹ “Căn nhà 1.000” hỗ trợ đồng chí Lê Bá Huynh 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, huy động CBCS và đoàn viên thanh niên hỗ trợ hàng trăm ngày công tham gia xây dựng nhà cho các đồng chí.

Thiếu tướng Trịnh Xuyên cho biết: "Đây là nguồn động viên, khích lệ để các đồng chí ổn định cuộc sống, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác được giao. Tiếp tục tham gia cùng chính quyền địa phương, lực lượng công an trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ".

Ngọc Linh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]