(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 12/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trích 1,65 tỷ đồng từ Quỹ “Cứu trợ” TP Hà Nội và Quỹ “Cứu trợ” Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội để hỗ trợ nhân dân các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa bị thiệt hại và khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hà Nội hỗ trợ 1,65 tỷ đồng cho các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 12/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trích 1,65 tỷ đồng từ Quỹ “Cứu trợ” TP Hà Nội và Quỹ “Cứu trợ” Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội để hỗ trợ nhân dân các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa bị thiệt hại và khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.

Bão số 3 khiến 10 người chết, Thanh Hóa thiệt hại 300 tỷ đồng.

Để kịp thời hỗ trợ các gia đình có người chết, người bị thương do cơn bão số 3 gây ra khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, ngày 9/8/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã có Quyết định số 16về việc hỗ trợ nhân dân các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra và Quyết định số 17về việc hỗ trợ nhân dân tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra với số tiền 1.165.000.000 đồng.

Cụ thể, trích 1.000.000.000 đồng từ Quỹ “Cứu trợ” TP Hà Nội để hỗ trợ nhân dân tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Trích 165.000.000 đồng từ Quỹ “Cứu trợ” Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội để hỗ trợ các gia đình của các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Mức hỗ trợ: Gia đình có người chết 10.000.000 đồng/người, người bị thương 5.000.000 đồng/người. Tính đến thời điểm này, đã hỗ trợ cho 13 gia đình có người chết, 7 người bị thương tại các tỉnh: Thanh Hóa, Bắc Kạn, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ.

C.A


C.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]