(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay 6/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Sơn tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, phát động tuần lễ áo dài Việt Nam và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Sơn biểu dương điển hình tiên tiến

Sáng nay 6/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Sơn tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, phát động tuần lễ áo dài Việt Nam và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025.

Các cá nhân được biểu dương khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

5 năm qua, Hội LHPN huyện Đông Sơn đã phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua: Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, gắn với Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia.

Bên cạnh hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức về mọi mặt, Hội tích cực thực hiện các mô hình tiết kiệm như: nuôi lợn nhựa tiết kiệm, tiết kiệm qua tổ, nhóm do phụ nữ quản lý để hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo vay vốn. Hội đã thành lập được 214 tổ tiết kiệm với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng, cho gần 900 hội viên vay phát triển sản xuất. Mỗi năm, toàn huyện đã vận động, quyên góp được gần 500 triệu đồng Quỹ “Mái ấm tình thương”; phối hợp với MTTQ huyện hỗ trợ xây dựng 29 nhà mái ấm tình thương, tặng 9 con bò sinh sản và 5.000 con gà giống, tổng trị giá gần 350 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện hợp đồng uỷ thác với Ngân hàng CSXH, tín chấp với Ngân hàng NN&PTNT tổng dư nợ trên 300 tỷ đồng, cho 7.630 hội viên vay. Nhiều mô hình, ngành nghề mới được nhân cấy, duy trì phát triển cho thu nhập cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động; mỗi năm giúp 600- 900 hộ thoát nghèo, góp phần cùng cả huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 0,63% (hộ nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội).

Giai đoạn 2020- 2025, Hội LHPN huyện Đông Sơn đề ra các mục tiêu: Hằng năm, mỗi xã, thị trấn giúp thêm ít nhất 8- 10 hộ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”; duy trì và đẩy mạnh hoạt động hợp tác xã do nữ làm chủ, xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” tại 14/14 xã, thị trấn; 100% tổ chức hội đạt vững mạnh xuất sắc…

Tại hội nghị, Hội LHPN huyện Đông Sơn đã bầu đoàn đại biểu đi dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến toàn tỉnh lần thứ IV và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Nhân dịp này, 90 cá nhân được biểu dương khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Thanh Nhàn


Thanh Nhàn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]