(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ 9 – 11/7, Hội đồng đội huyện Lang Chánh phối hợp với Chương trình phát triển vùng Lang Chánh, tổ chức Trại hè thiếu nhi năm 2019 với chủ đề “Thiếu nhi Lang Chánh học tập tốt rèn luyện chăm” đã thu hút trên 2000 đoàn viên, thanh niên các em thiếu nhi tham gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lang Chánh: Trại hè thanh thiếu nhi năm 2019

Từ 9 – 11/7, Hội đồng đội huyện Lang Chánh phối hợp với Chương trình phát triển vùng Lang Chánh, tổ chức Trại hè thiếu nhi năm 2019 với chủ đề “Thiếu nhi Lang Chánh học tập tốt rèn luyện chăm” đã thu hút trên 2000 đoàn viên, thanh niên các em thiếu nhi tham gia.

Các em thiếu nhi huyện Lang Chánh tham gia đốt lửa trại năm 2019.

Chủ đề “Thiếu nhi Lang Chánh học tập tốt rèn luyện chăm" được tổ chức nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, tạo sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng ngừa, hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại do thiếu sự quan tâm, chăm sóc và giáo dục của gia đình, nhà trường. Cùng đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức sinh hoạt hè; tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi.

Trong hội trại hè năm 2019 các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi và các phần thi hấp dẫn như: thi dựng cổng trại, kéo co, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu… Đặc biệt, trong đêm lửa trại các trại thiếu nhi được tham gia phần thi đóng kịch và biểu diễn các tiết mục văn nghệ.

Với các hoat động cụ thể, thiết thực Trại hè thiếu nhi huyện Lang Chánh năm 2019 đã tạo ra sân chơi lành mạnh, môi trường giao lưu, rèn luyện bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp hè, cung cấp cho em các kiến thức, kỹ năng cần thiết để có một mùa hè vui, khỏe, an toàn và tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên các xã gặp gỡ, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động, cùng với đó để tiếp tục phát động toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức gia đình, cá nhân và trẻ em trong việc, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em để trẻ em được sống trong môi trường an toàn và phát triển toàn diện.

Đình Toàn


Đình Toàn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]