(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS)Theo thông báo của Tổng Công ty VNPT VinaPhone - nhà cung cấp của hầu hết thuê bao điện thoại cố định trong nước, mã vùng điện thoại của Thanh Hóa sẽ được thay đổi từ ngày 11/2/2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mã vùng điện thoại của Thanh Hóa sẽ đổi thành 237

(VH&ĐS)Theo thông báo của Tổng Công ty VNPT VinaPhone - nhà cung cấp của hầu hết thuê bao điện thoại cố định trong nước, mã vùng điện thoại của Thanh Hóa sẽ được thay đổi từ ngày 11/2/2017.

Việc thay đổi mã vùng điện thoại cố định của Thanh Hóa nằm trong kế hoạch thay đổi mã vùng điện thoại ở 59 tỉnh, thành trong cả nước theo Quyết định số 2036 ngày 21/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc thay đổi sẽ được chia làm 3 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1, mã vùng điện thoại của Thanh Hóa sẽ thay đổi từ 37 thành 237. Thời gian áp dụng từ ngày 11/2/2017.

Cùng được thay đổi mã vùng trong giai đoạn này còn có 12 tỉnh, thành phố khác gồm: Sơn La 212 (mã cũ 22), Lai Châu 213 (mã cũ 231), Lào Cai 214 (mã cũ 20), Điện Biên 215 (mã cũ 230), Yên Bái 216 (mã cũ 29), Quảng Bình 232 (mã cũ 52), Quảng Trị 233 (mã vùng cũ 53), Thừa Thiên - Huế 234 (mã cũ 54), Quảng Nam 235 (mã cũ 510), Đà Nẵng 236 (mã cũ 511), Nghệ An 238 (mã cũ 38), Hà Tĩnh 239 (mã cũ 39).

VNPT VinaPhone cũng áp dụng thời gian quay số song song mã vùng cũ và mới từ ngày 11/2/2017 đến 12/3/2017; thời gian duy trì âm báo từ ngày 13/3/2017 đến ngày 14/4/2017.

Theo kế hoạch, việc thay đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ hoàn tất vào ngày 17/6/2017. Có 4 tỉnh vẫn giữ nguyên mã vùng là: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang.

Đông Anh


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]