(vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và hưởng ứng phát động của UB MTTQ Việt Nam tỉnh, sáng 7/9, huyện Như Xuân tổ chức phát động quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Như Xuân quyên góp ủng hộ nhân dân vùng lũ

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và hưởng ứng phát động của UB MTTQ Việt Nam tỉnh, sáng 7/9, huyện Như Xuân tổ chức phát động quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tham dự có đồng chí Dương Văn Mạnh - Bí thư Huyện ủy , Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, lãnh đạo các phòng ban ngành cấp huyện, MTTQ các đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, cán bộ chủ chốt 18 xã, thị trấn.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Như Xuân chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ.

Được biết trong đợt mưa lũ vừa qua, lũ lụt đã làm 12 người chết và mất tích, 2 người bị thương, hơn 13 nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước, 800 ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi, 318 ngôi nhà đang trong tình trạng nguy hiểm phải di dời, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập, hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, nhiều tuyến đường giao thông, công trình đường điện, trường, trạm bị hư hỏng nặng, hàng ngàn gia đình hiện đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và cuộc sống.

Với tình cảm và trách nhiệm cùng chia sẻ khó khăn, hỗ trợ, ủng hộ đồng bào lũ lụt để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất. Tại buổi phát động các đại biểu đã tự nguyện đóng góp theo mức vận động đối mỗi với cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 1 ngày lương. Ngay sau buổi quyên góp ủng hộ Thường trực UB MTTQ huyện Như Xuân đã gửi đến đồng bào lũ lụt trên địa bàn tỉnh số tiền gần 120 triệu đồng.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]