(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 11/10, Ủy ban ATGT Quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo TTATGT 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Thường trực chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm giảm cả 3 tiêu chí

Sáng 11/10, Ủy ban ATGT Quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo TTATGT 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Thường trực chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Theo báo cáo tại hội nghị, tình hình TTATGT trên địa bàn cả nước tiếp tục có những chuyển biến tốt, tai nạn giao thông tiếp tục kéo giảm cả 3 tiêu chí, thương vong của trẻ em do TNGT giảm sâu; năng lực, chất lượng vận tải bảo đảm. Các phản ánh về tình trạng nhồi nhét khách, chở quá số người quy định giảm. Nhiều địa phương đã làm tốt công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, trong đó có Thanh Hóa...

Tại Thanh Hóa, tình hình TTATGT đã có những chuyển biến đáng kể. Đặc biệt, tình hìnhTNGT và va chạm giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh xảy ra 354 vụ, làm chết 113 người, làm bị thương 309 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 63 vụ TNGT (giảm 15%), giảm 11 người chết (giảm 8,8%), giảm 31 người bị thương (giảm 95).

Riêng tình hình tại nạn giao thông liên quan đến trẻ em trên địa bàn tỉnh, xảy ra 23 vụ, làm chết 24 người, bị thương 23 người. So với cùng kỳ trẻ em tử vong không tăng, không giảm, số trẻ bị thương tăng 15 người...

Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo TTATGT 9 thắng đầu năm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm được các Bộ, ngành, địa phương, như: Tình hình TNGT vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy giảm trên cả 3 tiêu chí, song tỷ lệ giảm còn thấp. Bên cạnh đó, một số vụ TNGT nghiêm trọng làm chết nhiề người, thiệt hại tài sản và bức xúc trong nhân dân. Tình trạng đón trả khách không đúng nơi quy định, tình trạng xe dù bến cóc tăng nhưng chưa có biện pháp xử lý;...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng giao nhiệm vụ trực tiếp cho từng bộ, ngành địa phương trong công tác đảm bảo TTATGT 3 tháng cuối năm.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]