(vhds.baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ ngày 30/7 đến đầu tháng 8 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đặc biệt là các huyện miền núi như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn... có mưa to đến rất to; cộng với nguồn nước từ thượng nguồn đổ về, gây lũ quét và sạt lở đất, thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tập trung khắc phục hậu quả mưa bão số 3

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ ngày 30/7 đến đầu tháng 8 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đặc biệt là các huyện miền núi như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn... có mưa to đến rất to; cộng với nguồn nước từ thượng nguồn đổ về, gây lũ quét và sạt lở đất, thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Hàng trăm nhà dân bị hư hỏng, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 30/7 khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa to, tổng lượng mưa tính đến 13h ngày 3/8phổ biến từ 50 - 150 mm, một số nơi có mưa lớn, như: Bát Mọt (Thường Xuân) 260 mm, Mường Lát 197 mm, Ngọc Trà (Quảng Xương) 108 mm, Cẩm Thủy 98 mm, Bá Thước 92,4mm, Hồi Xuân (Quan Hóa) 91 mm... Do mưa lớn, lưu lượng về các hồ tăng đột biến nên đã phải vận hành điều tiết hồ thủy điện. Đến 15h ngày 3/8 có 1 người chết (Mường Lát); mất tích 13 người (Mường Lát 1 người, Quan Sơn 12 người). Nhà bán kiên cố bị thiệt hại hoàn toàn (hơn 70%) 29 nhà, nhà đơn sơ bị thiệt hại hoàn toàn ( hơn 70%) 3 nhà; nhà bán kiên cố bị thiệt hại rất nặng (50-70%) 30 nhà, nhà đơn sơ bị thiệt hại rất nặng (50-70%) 20 nhà, nhà bán kiên cố bị thiệt hại một phần (dưới 30%) 176 nhà (Quan Hóa 159 nhà, Quan Sơn 17 nhà), 23 nhà bị ngập, 8 hộ ở Quan Sơn phải di dời khẩn cấp, số hộ phải sơ tán 140 hộ; số bản bị cô lập, chia cắt do mưa, lũ 17 bản (Quan Sơn). Số điểm trường bị ảnh hưởng 5 điểm, nhà văn hóa thôn/ bản bị sạt lở gây hư hỏng 1 cái. Diện tích lúa bị ngập (từ 30-50%) 11,02 ha; cây hàng năm bị thiệt hại hoàn toàn (hơn 70%) 0,2 ha, cây ăn quả thiệt hại hoàn toàn (hơn 70%) 0,5 ha, diện tích cây lâm nghiệp bị thiệt hại hoàn toàn (hơn70%)19,4ha... Các tuyến Quốc lộ 15, 15C, 217, 16) sạt lở 87 điểm, ngập 7 điểm. Nhiều tuyến đường tỉnh bị sạt lở, 1 tràn bị cuốn trôi.

Một điểm sạt lở trên Quốc lộ 217 đi huyện Quan Sơn. (Ảnh: CTV)

Cụ thể, tại huyện Mường Lát, đến chiều ngày 3/8, đã có 13 điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông tại các xã Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn và 1 điểm tại xã Tén Tằn. Quốc lộ 15c, tuyến đường huyết mạch lên thị trấn Mường Lát đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông, nặng nhất tại trụ sở UBND xã Trung Lý (bản Táo), khu vực bản Khằm 1, xã Trung Lý),...

Tại huyện Quan Sơn, tính đến chiều 3/ 8, mưa lũ làm 17 bản bị cô lập, chia cắt, gồm: Xa Mang, Na Hồ, Xuân Sơn (xã Sơn Điện); Mùa Xuân, Xía Nọi, Khà (xã Sơn Thủy); Sa Ná, Son, Ché Lầu (xã Na Mèo); Nà Sắng, Nà Ơi (xã Sơn Hà); bản Tình (xã Tam Lư); Bản Lầm (xã Trung Tiến); Bản Mẫy, Bản Bàng, Bản Khạn (xã Trung Thượng). Nước lũ đã gây thiệt hại hoàn toàn 24 ngôi nhà, 18 nhà bị trôi, 4 nhà bị sập, 17 nhà bị hư hỏng một phần, 3 xe ô tô tải bị cuốn trôi... Lũ đã cuốn trôi 18 người, hiện đã cứu được 6 người, còn 12 người mất thông tin liên lạc (trong đó, bản Sa Ná, xã Na Mèo có 10 người; bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy có 2 người). Nhiều diện tích lúa nước bị ngập; các tuyến Quốc lộ 217, Quốc lộ 16 bị sạt lở 3 điểm. Đến chiều ngày 3/8, Quốc lộ 217 đã thông tuyến, Quốc lộ 16 đang khắc phục sạt lở để thông tuyến.

Tập trung tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do mưa lũ

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị có liên quan đã tập trung chỉ đạo di dời các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định đời sống của người dân vùng bị ảnh hưởng. UBND huyện Mường Lát đã chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với chính quyền địa phương đến chia buồn, động viên gia đình có người chết do thiên tai, đồng thời, hỗ trợ gia đình số tiền 5,4 triệu đồng theo quy định... Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 40 chiến sỹ phối hợp với huyện Mường Lát và huyện Quan Sơn tìm kiếm, cứu hộ người bị nạn. Sở GT-VT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị tập trung thi công khắc phục,bảo đảm giao thông trên các tuyến đường trọng yếu bị ách tắc. Huyện Quan Sơn đã phối hợp với các lực lượng công an, quân đội, biên phòng tổ chức giúp nhân dân sơ tán, di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, tổ chức tìm kiếm người mất tích và giải cứu người đang mắc kẹt giữa sông Luồng. Đến 20 giờ ngày 3/8 các lực lượng đã giải cứu thành công 7 người an toàn và tổ chức các phương án giải cứu thành công 1 người mắc kẹt giữa sông Luồng, xã Na Mèo. Đồng thời, tiếp tục bố trí các lực lượng tổ chức các lực lượng tìm kiếm 12 người đang còn mất liên lạc và tiếp cận các bản đang còn cô lập...

Các lực lượng chức năng và người dân nỗ lực giải cứu người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ xiết tại huyện Quan Sơn. (Ảnh: CTV)

Đặc biệt, tối ngày 3/8, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến và trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Quan Sơn. Tại đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Quan Sơn tiếp tục triển khai các phương án di dân phòng chống lũ ống, lũ quét. Các lực lượng vũ trang phối hợp cùng huyện Quan Sơn xuống các xã nắm tình hình, chỉ đạo công tác di dân trong vùng có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét. Nắm thông tin cụ thể từng người đang còn mất tích để có thông tin chính xác. Các lực lượng quân đội, biên phòng và huyện Quan Sơn tổ chức lực lượng tìm kiếm hai bên bờ sông Luồng qua địa bàn. Công an tỉnh bố trí tối đa phương tiện hỗ trợ lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân đơn vị viễn thông qua sông khắc phục thông tin liên lạc. Huyện Quan Sơn tổng hợp nhu cầu lương thực, thực phẩm bảo đảm cho các lực lượng tiếp cận các bản bị cô lập. Trước mắt chuyển lương thực cho các hộ bản Sa Ná, xã Na Mèo bị lũ cuốn trôi. Sở GT-VT bố trí phương tiện khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 217 để bảo đảm giao thông thông suốt...

Hiện Quan Sơn đang phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương đưa xe, máy móc tới giải tỏa các điểm ách tắc nói trên, bảo đảm giao thông được thông suốt trong thời gian sớm nhất. UBND các xã huy động lực lượng dân quân phối hợp cùng bà con nhân dân các thôn, bản tiến hành lợp lại mái nhà cho những hộ bị tốc mái, sửa chữa các nhà bị hư hỏng và triển khai ngay công tác hỗ trợ để sớm ổn định đời sống cho bà con các nơi chịu thiệt hại do mưa lũ. Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã tăng cường 40 cán bộ, chiến sĩ cho các điểm sạt lở và giúp dân di dời đến nơi an toàn, khẩn trương di chuyển vật chất, trang thiết bị của điểm trường mầm non đến nơi an toàn...

Tại huyện Mường Lát, để giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, trong ngày 3/8, lực lượng Công an huyện đã bám sát các địa bàn xung yếu, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức di dời khẩn cấp 20 hộ dân trong nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đất tại các xã Nhi Sơn, Trung Lý, Pù Nhi đến nơi an toàn. Hiện lực lượng công an huyện đã và đang nỗ lực phối hợp di dời khẩn cấp 13 hộ khác ở bản Lát và bản Ta Lung (xã Tam Chung)...

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả và những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn các huyện miền núi. Hiện nay Bộ Tư lệnh BĐBP đã hỗ trợ 5 tấn gạo và BĐBP Thanh Hóa chuẩn bị 2 tấn gạo và lương thực thực phẩm chuẩn bị vận chuyển lên các địa bàn để hỗ trợ nhân dân.

Trong khi đó, sáng ngày 4/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó, Thanh Hóa có các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]