Tin liên quan
Đọc nhiều
Tìm thấy 16 thi thể trong 2 vụ sạt lở đất đá ở huyện Nam Trà My
Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đến trưa 29/10, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 16 thi thể trong 2 vụ sạt lở đất vùi lấp ở huyện Nam Trà My.
Các lực lượng tìm kiếm đưa xe cơ giới vào tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh: ĐT)
Cụ thể, đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 người ở Trà Leng và xã Trà Vân 8 người trong hai vụ sạt lở đất đá ở địa phương. Hiện tại lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm 37 người còn mất tích.
Trước đó, thông tin từ cuộc họp khẩn giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Quân khu 5 để bàn biện pháp cứu hộ cứu nạn vụ sạt lở núi tại Nam Trà My tỉnh Quảng Nam cho hay: vào chiều tối 28/10 đã xảy ra vụ sạt lở đất rất nghiêm trọng trên địa bàn huyện Nam Trà My, gồm 2 thôn là thôn 1 xã Trà Leng và thôn 1 xã Trà Vân làm 53 người bị mất tích. Trong đó, tại thôn 1 Trà Leng theo có 45 người bị vùi lấp, 4 người thoát chết; tại thôn 1 xã Trà Vân có 8 người bị vùi lấp.
Ngay sau khi có thông tin về vụ sạt lở nghiêm trọng này, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện khẩn gửi Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Ngay trong đêm 28/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Quân khu 5 đã họp khẩn để bàn biện pháp cứu hộ cứu nạn. Đồng thời, đồng ý thành lập Sở Chỉ huy tiền phương để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chỉ đạo và một lãnh đạo Quân khu 5 là cấp phó.
Trên cơ sở sự phân công của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, đêm 28 và rạng sáng 29/10, các lực lượng và địa phương đã vào cuộc, triển khai các phương án tìm kiểm cứu nạn.
Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, đã lên kế hoạch tiếp cận hiện trường bằng đường bộ, theo đường bê tông từ thôn 6, xã Trà Tân, Bắc Trà My đi vòng qua điểm sạt lở ở Trà Đốc, huyện Bắc Trà My để tiếp cận sớm nhất.
Hiện tại, lực lượng đến các điểm sạt lở gồm 2 tổ quân y, lực lượng công binh, trinh sát với cơ số lương thực đủ trong 7 ngày.
Quân khu 5 tiếp tục khảo sát đường vào và quyết tâm sẽ thông cho bằng được đường bộ để vào thôn 1 xã Trà Leng nhằm đưa cơ giới vào tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Trong khi đó, theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu huyện Nam Trà My nhanh chóng đưa lực lượng cơ động tại chỗ của địa phương vào trước và sớm nhất có thể.
Huyện Bắc Trà My tiếp tục hỗ trợ Quân khu 5 trong công tác khai thông đường; hỗ trợ lực lượng cơ động cho Nam Trà My, ưu tiên dân quân tự vệ thông thạo, am hiểu địa hình, thời tiết địa phương.
Theo dangcongsan.vn
{name} - {time}
- 2024-04-20 14:55:00
Nhạc sĩ Đoàn Dũng: Còn một chặng đường ở phía trước
- 2024-04-19 08:45:00
Thượng tướng quân Lê Ngọc Xích trên đất Hoằng Đạt
- 2020-10-29 22:00:00
Đã tìm được 33 người mất tích còn sống tại vụ sạt lở thôn 1 xã Trà Leng
Nhiều thiệt hại nặng nề do bão số 9 gây ra
Quyết liệt, tập trung cao độ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 9
Rộn rã cờ hoa ngày hội quê hương
Bão số 9 đang giật cấp 17, hướng vào Đà Nẵng - Phú Yên
Bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta vào tối nay
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai ứng phó khẩn cấp bão số 9
Bão số 9 mạnh đặc biệt, Thủ tướng họp khẩn với các địa phương
Những công trình tôn lên diện mạo quê Thanh
Nghĩ về những tư duy mới trước vận hội mới của quê hương Thanh Hóa