Tin liên quan
Đọc nhiều
Về làng Thiều Xá xã Cầu Lộc (Hậu Lộc) ăn tết lại
Những ngày đầu tháng 2 âm lịch, người dân làng Thiều Xá, xã Cầu Lộc (Hậu Lộc) cùng nhau góp lễ, tổ chức ăn tết lại.
Điều đặc biệt hơn ở đây là ngày tết lại được tổ chức to hơn ngày Tết Nguyên đán với rất nhiều nghi lễ, trò chơi dân gian đặc sắc, đặc biệt hơn đó là không thể thiếu món bánh giầy lễ tế Thành hoàng làng.
Tục ăn tết lại cùa người dân làng Thiều Xá xuất phát từ sự tích vị tướng tài ba thời Lê, có tên Lê Phúc Đồng. Ông vốn là người con của làng Thiều Xá có tài thao lược quân sự được triều đình cử đi đánh giặc Ân ở cửa biển Thần Phù, ngang qua đoạn sông Lèn thì thuyền mắc cạn. Ông cho quân lính nghỉ ngơi và nhìn thấy có một miếu nhỏ nằm dưới chân núi Thiều. Ông đến và thắp một nén hương, khấn xin cho đoàn quân của ông đi đánh giặc được thuận buồm xuôi gió đánh thắng giặc, sau đó ông lập tức quay lại thuyền bất ngờ thấy thuyền xuôi dòng tiến thẳng về phía giặc.
Trận chiến ấy đại thắng, khi đoàn quân trở về ông đã cho quân ghé vào làng Thiều Xá làm lễ tạ ơn và mở hội cho dân làng ăn mừng với chiến thắng lẫy lừng. Và ngày mùng 1 tết âm lịch ông xin dân làng được làm tết lại.
Bảo Thanh
{name} - {time}
- 2023-09-25 09:45:00
Chiến sĩ công an gương mẫu, tận tụy
- 2023-09-24 08:04:00
Nhạc công Nguyễn Thùy Dung và “trái ngọt” nghệ thuật
- 2019-03-07 16:38:00
CLB phụ nữ khuyết tật tỉnh Thanh Hóa kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ
Lao động chui sang Trung Quốc và những hệ lụy (Kỳ 1): Đến miền... “đất hứa”
Cháy lớn tại xưởng giặt, sấy bao bì
Chuẩn bị đối phó với nguy cơ xảy ra khô hạn cây trồng
Gần 200 cán bộ nữ tham gia sinh hoạt chuyên đề bình đẳng giới
Ngọc Lặc biểu dương tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác
Ra quân huấn luyện năm 2019
Sầm Sơn: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ ven biển
Huyện Nông Cống: 404 trang trại, gia trại giải quyết việc làm cho 4.000 lao động
Những người trẻ dũng cảm