(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 12/3, Đảng bộ xã Nga Trung (huyện Nga Sơn) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị chỉ đạo đại hội điểm thứ 2 của Đảng bộ huyện Nga Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Nga Trung tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa XXII

Ngày 12/3, Đảng bộ xã Nga Trung (huyện Nga Sơn) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị chỉ đạo đại hội điểm thứ 2 của Đảng bộ huyện Nga Sơn.

Về dự có các đồng chí trong BCH Huyện ủy Nga Sơn, Bí thư Đảng bộ 12 xã và 150 đại biểu chính thức.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Nga Trung nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Nga Trung đã tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết nhiệm kỳ, hoàn thành 17/17 chỉ tiêu, một số chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI đề ra. Tốc độ gia tănggiá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 13,5% (mục tiêu đề ra 13%), lương thực đầu người đạt 266,4 kg/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 43,1 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, cơ cấu cây trồng mùa vụ chuyển dịch nhanh nhất là việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất...

Trong xây dựng NTM, Đảng bộ đã có nhiều cách làm sáng tạo huy động các nguồn lực đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn và về đích NTM năm 2016 (trước 4 năm so với mục tiêu đại hội đề ra). Cùng với đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng lên; các phong trào văn hóa - TDTT phát triển mạnh mẽ, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống Chính trị, Đảng bộ luôn tập trung chăm lo, từng bước đổi mới…

Tại đại hội, với những kết quả đạt được, các ý kiến đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả, nguyên nhân đạt được, cũng như những mặt còn hạn chế của nhiệm kỳ. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý cho nhiệm kỳ mới.

BCH Đảng bộ xã Nga Trung khóa XXII nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Mai Văn Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương kết quả của Đảng bộ Nga Trung đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề Đảng bộ cần phát huy trong nhiệm kỳ mới, nhất là việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để nâng cao đời sống cho người dân, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí, trong đó đồng chí Dương Văn Thành tiếp tục được tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thanh Tùng


Thanh Tùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]