(vhds.baothanhhoa.vn) - Mùa xuân đến, Ngọc Lặc rộn rã niềm vui với những chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Vượt qua những khó khăn do tác động của thiên tai lũ lụt, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Sắc xuân trải khắp bản làng, trên các công trường, nhà máy và các vùng chuyên canh, tạo cho Ngọc Lặc thế và lực mới trong sự nghiệp CNH, HĐH...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xuân mới trên quê hương Châu Ngọc

Mùa xuân đến, Ngọc Lặc rộn rã niềm vui với những chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Vượt qua những khó khăn do tác động của thiên tai lũ lụt, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Sắc xuân trải khắp bản làng, trên các công trường, nhà máy và các vùng chuyên canh, tạo cho Ngọc Lặc thế và lực mới trong sự nghiệp CNH, HĐH...

Về thăm Ngọc Lặc những ngày cuối năm, được tận mắt chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng về KT-XH mà lòng trào dâng niềm vui. Giao thông đi lại thuận tiện tạo điều kiện cho giao thương hàng hóa ngày càng phát triển, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát thay thế những căn nhà tranh tạm bợ. Đến nay, hệ thống đường giao thông nông thôn trong huyện được đầu tư cơ bản. 100% số xã có đường nhựa đến trung tâm xã, đường bê tông đến nhiều thôn, xóm. Hệ thống trạm y tế đã được đầu tư đạt chuẩn quốc gia, các thôn, làng đều có mạng lưới y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân. 100% các xã có điểm bưu điện văn hoá xã. Điện lưới quốc gia đã đến tận các thôn, bản; 100% hệ thống truyền hình phủ sóng... góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện. Đặc biệt hơn cả đó là năm 2017 huyện Ngọc Lặc được công nhận là đô thị loại IV. Với những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đạt được đã làm cho vùng đất Châu Ngọc như đang được khoác chiếc áo mới với nhiều gam màu tươi sáng

Từ những đóng góp to lớn đó, huyện Ngọc Lặc đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những cố gắng của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, tạo thêm niềm tin, động lực để huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, truyền thống lịch sử, văn hóa, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Diện mạo đô thị của Ngọc Lặc ngày càng đổi thay.

Trao đổi với chúng tôi về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc cho biết: Trong thời gian tới huyện Ngọc Lặc tập trung mọi nguồn lực phấn đấu trở thành thị xã trực thuộc tỉnh. Để làm được điều này huyện rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương, đến tỉnh. Tuy nhiên, huyện Ngọc Lặc đã và đang phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển KT-XH. Trong đó, huyện chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn theo chuỗi giá trị có khả năng xuất khẩu bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là môi trường đầu tư đối với các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao và sử dụng nhiều lao động; tổ chức ký cam kết và triển khai thực hiện tốt các cam kết về công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm hoàn thành 100% yêu cầu tiến độ giải phóng mặt bằng của các nhà đầu tư đối với các dự án đủ điều kiện giải phóng mặt bằng; thường xuyên quan tâm giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu phố kiểu mẫu, đô thị văn minh, hiện đại; xây dựng lộ trình hoàn thiện các tiêu chí của thị xã, thực hiện mục tiêu thành lập thị xã Ngọc Lặc trước năm 2025.

Trước thềm năm mới, lòng người dân náo nức đón xuân sang, phấn khởi trước đổi thay của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]