(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 1961, Yên Trường đã vinh dự được Bác Hồ về thăm. Thực hiện lời dạy của Người, 58 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Trường luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, trở thành điểm sáng của huyện Yên Định trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Yên Trường: Ngày ấy... bây giờ!

Năm 1961, Yên Trường đã vinh dự được Bác Hồ về thăm. Thực hiện lời dạy của Người, 58 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Trường luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, trở thành điểm sáng của huyện Yên Định trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Thắp hương khu tưởng niệm nơi Bác Hồ về thăm Yên Trường năm 1961.

Ngày 11/12/1961, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Trường (huyện Yên Định) vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Lúc đó, Yên Trường là HTX nông nghiệp cấp cao với quy mô toàn xã, lá cờ đầu của miền Bắc với thành tích: thâm canh tăng năng suất, làm phân bón, thủy lợi, trồng cây gây rừng...

Mọi người vẫn còn nhớ những lời nói chuyện chân tình và cởi mở của Người với bà con: "Trước hết Bác gửi lời hỏi thăm các cụ phụ lão, bà con xã viên hợp tác xã Yên Trường và các HTX xung quanh, Bác hỏi thăm các chị em công nhân đang làm việc ở công trường thủy lợi và hỏi thăm các cháu thiếu nhi.

Sau đây Bác có mấy ý kiến nói với cán bộ và đồng bào về ưu điểm HTX ở đây đã cố gắng tăng diện tích, tăng sản lượng lúa và hoa màu, việc trồng bông cũng tăng hơn mọi năm, công tác thủy lợi tương đối khá...

Về tài chính phải công khai và phân minh, sổ sách phải rành mạch, thu chi bao nhiêu phải báo cáo rõ ràng cho xã viên biết. Tài chính không công khai sẽ ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ của HTX...

Bác kết luận, làm được như vậy trong 2 năm nữa HTX ở đây phát triển bằng 2 hiện nay, đời sống xã viên được cải thiện hơn nữa...".

Thấm nhuần lời dạy của Bác, 58 năm qua, Yên Trường đã và đang tạo được nhiều bứt phá trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước. Những điển hình tiên tiến là những đoàn viên thanh niên tích cực như: Hoàng Thị An (nữ thanh niên được ngồi bên cạnh Bác) và Trịnh Văn Minh được Bác gặp gỡ, trao đổi, giờ đây đã trên tuổi 80 vẫn minh mẫn, không khỏi xúc động khi nhắc đến Người.

Thực hiện theo lời căn dặn của Bác, Đảng bộ và nhân dân Yên Trường đã lập nhiều thành tích trong sản xuất và chiến đấu. Năm 1969, xã đạt 3 mục tiêu trong nông nghiệp, được công nhận là HTX đạt danh hiệu "cờ Đại Phong", thành viên CLB 10 tấn (năm 1985). Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, xã đã có nhiều đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến: có 85 liệt sĩ, 9 bà mẹ Việt Nam anh hùng và được tặng nhiều huân, huy chương cao quý. Năm 2000 được công nhận đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang. Đảng bộ luôn được công nhận là Đảng bộ "Trong sạch - vững mạnh", lãnh đạo nhân dân hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội từng năm. Theo ông Trịnh Hữu Thường - Phó Chủ tịch UBND xã thì: Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, xã đã có nhiều cách làm sáng tạo, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Thu nhập người dân theo đó tăng lên hơn (hơn 33 triệu đồng/người/năm), tỷ lệ hộ nghèo đến nay chỉ còn <1%. Năm 2014 xã đã hoàn thành NTM. Sau khi hoàn thành NTM, xã tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao, sáp nhập từ 6 thôn còn 3 thôn (Bí thư kiêm trưởng thôn). Hiện có 2/3 thôn hoàn thành các tiêu chí đề nghị công nhận thôn kiểu mẫu. Năm 2018 Yên Trường là 1/5 xã điểm của tỉnh hoàn thành xã ATTP. Thực hiện nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã đã tập trung đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, đặc biệt là dành quỹ đất xây dựng khu công nghiệp thu hút các doanh nghiệp về đầu tư tạo việc làm cho lao động với diện tích 20 ha. Đồng thời hình thành phát triển mô hình kinh tế cho thu nhập cao như: cánh đồng rau an toàn (5 ha), diện tích trong nhà lưới 7000m2 và cơ sở giết mổ tập trung theo tiêu chuẩn VietGap...

Doanh nghiệp Long Hoa đang tạo việc làm cho lao động tại khu công nghiệp của xã.

Đối với khu di tích - nơi Bác Hồ về thăm đã được trùng tu tôn tạo, là sợi chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ con cháu, giờ đây đã trở thành điểm đến phát triển du lịch. Huyện và xã đã đầu tư xây nhà truyền thống, ao cá Bác Hồ, nơi dâng hương với diện tích hơn 5000m2. Năm 2019, nơi đây đã được công nhận điểm du lịch cấp tỉnh. Vì thế, công tác quy hoạch phải được hoàn thiện và đầu tư xây dựng xứng tầm để khu di tích trở thành điểm đến hấp dẫn...

Thúy Hòa


Thúy Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]