(vhds.baothanhhoa.vn) - Kể từ khi được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao và ghi danh trên sàn thương mại điện tử VCCI Thanh Hóa, những đơn hàng đến với bà con HTX miến gạo Thăng Long (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) nhiều hơn. Niềm vui thể hiện qua sự tất bật mỗi ngày...

Tất bật làng miến gạo Tân Giao

Kể từ khi được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao và ghi danh trên sàn thương mại điện tử VCCI Thanh Hóa, những đơn hàng đến với bà con HTX miến gạo Thăng Long (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) nhiều hơn. Niềm vui thể hiện qua sự tất bật mỗi ngày...

Tất bật làng miến gạo Tân Giao

Miến gạo Thăng Long đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Tất bật làng miến gạo Tân Giao

Để sản phẩm miến gạo đạt chất lượng, quy trình sản xuất đầu tiên phải là chọn gạo. Qua quá trình đúc kết, loại gạo Khang Dân 18 do địa phương trồng cho chất lượng miến ngon nhất.

Tất bật làng miến gạo Tân Giao

Bước kế tiếp là ngâm gạo và vo gạo.

Tất bật làng miến gạo Tân Giao

Công đoạn ngâm gạo phụ thuộc vào khí hậu từng mùa. Mùa hè thì gạo được ngâm từ 2 đến 3 giờ; mùa đông thì lâu hơn, 4 đến 5 giờ, rồi tiến hành cho vào máy để nghiền thành bột.

Tất bật làng miến gạo Tân Giao

Sau khi nghiền gạo, chờ khô khoảng 5 đến 6 giờ thì cho vào máy ra sợi.

Tất bật làng miến gạo Tân Giao

Miến thành sợi sẽ được cắt thành từng đoạn để ủ trên sào tre. Thời gian ủ từ 6 đến 10 giờ cho miến nguội, thì đem ra trời phơi.

Tất bật làng miến gạo Tân Giao

Công đoạn phơi miến phụ thuộc nhiều vào thời tiết, miến được nắng thì khoảng 3 giờ, còn vào những ngày râm mát thì phải phơi cả ngày.

Tất bật làng miến gạo Tân Giao

Hiện tại việc phơi miến đang phụ thuộc vào thời tiết. Nếu có máy sấy thì bà con sẽ chủ động về sản xuất, không phụ thuộc vào thời tiết như hiện tại.

Tất bật làng miến gạo Tân Giao

Trước khi đưa ra thị trường, sản phẩm được đóng gói kỹ càng.

Tất bật làng miến gạo Tân Giao

Hiện tại làng nghề miến gạo Tân Giao có hơn 50 hộ sản xuất.

Tất bật làng miến gạo Tân Giao

Nghề làm miến gạo ở làng có từ những năm 90 của thế kỷ trước. Trước kia, người dân làm miến hoàn toàn thủ công, năng suất thấp, hiệu quả không cao. Ngày nay, nhờ đưa máy móc vào sản xuất, sản lượng nhờ đó được nâng lên rõ rệt. Mỗi hộ bình quân sản xuất từ 200 đến 250kg/ngày.

Tất bật làng miến gạo Tân Giao

Sản phẩm miến gạo Thăng Long đã có mặt trên sản thương mại điện tử VCCI với đầy đủ thông tin về sản phẩm.

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]