(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, UBND xã đã chỉ đạo HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Xuân Du, xã Xuân Du (Như Thanh) tập trung xây dựng thương hiệu, chinh phục danh hiệu OCOP nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần giúp người dân làm giàu, ổn định từ cây thanh long ruột đỏ.

Xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm thanh long ruột đỏ Xuân Du

Những năm gần đây, UBND xã đã chỉ đạo HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Xuân Du, xã Xuân Du (Như Thanh) tập trung xây dựng thương hiệu, chinh phục danh hiệu OCOP nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần giúp người dân làm giàu, ổn định từ cây thanh long ruột đỏ.

Xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm thanh long ruột đỏ Xuân Du

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nâng cao thu nhập cho người dân, từ năm 2011 UBND xã Xuân Du đã vận động người dân đưa cây thanh long ruột đỏ vào trồng tại diện tích vườn đồi và chân ruộng cao.

Xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm thanh long ruột đỏ Xuân Du

Là loại cây trồng chịu hạn, thích nghi với đất đồi, ít sâu bệnh, không mất nhiều công chăm sóc và ra quả quanh năm, nhiều năm nay cây thanh long ruột đỏ đã trở thành cây trồng chủ lực của người dân xã Xuân Du. (Ảnh: HTX nông nghiệp và dịch vụ Xuân Du)

Xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm thanh long ruột đỏ Xuân Du

Để có được sản phẩm thanh long ruột đỏ, chất lượng, được người tiêu dùng đánh giá cao, mỗi nhà vườn có những cách chăm sóc, sản xuất riêng biệt. 100% số hộ đã đầu tư xây dựng trụ xi măng cốt thép, chăm bón đúng kỹ thuật nhất là thời kỳ từ khi cây ra hoa kết trái đến khi cây thu hoạch.

Xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm thanh long ruột đỏ Xuân Du

Quả thanh long được chăm sóc tốt luôn bảo đảm kích thước, độ tròn, đều, mọng nước, màu đỏ thắm bắt mắt, vị ngọt và thơm nên được thị trường ưa chuộng.

Xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm thanh long ruột đỏ Xuân Du

Tính đến tháng 11-2021, toàn xã phát triển được 8,06 ha thanh long, với khoảng 14.050 trụ. Sản lượng hằng năm đạt đạt 333,3 tấn, doanh thu ước khoảng 5,3 tỷ đồng.

Xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm thanh long ruột đỏ Xuân Du

Hiện nay, sản phẩm thanh long ruột đỏ Xuân Du được liên kết bao tiêu bởi HTX nông nghiệp và dịch vụ Xuân Du. Ngoài ra, nhờ chất lượng và uy tín nên vào mỗi mùa thu hoạch thương lái đã đến tận vườn để thu mua đưa đi tiêu thụ trong, ngoài tỉnh.

Xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm thanh long ruột đỏ Xuân Du

Mới đây, tại đợt đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hoá lần 4-2021, sản phẩm Thanh long ruột đỏ Xuân Du đã được hội đồng đánh giá cao về chất lượng. Tuy nhiên, để được “gắn sao” OCOP, huyện Như Thanh và UBND xã Xuân Du cần chú trọng mở rộng diện tích sản xuất, nâng cao kỹ thuật thâm canh... để bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường.

Xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm thanh long ruột đỏ Xuân Du

Đồng thời, người dân xã Xuân Du cần lựa chọn giống, kỹ thuật chăm sóc phù hợp; chú trọng đăng ký tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, nhãn hiệu tập thể sản phẩm OCOP cấp tỉnh và tích cực kết nối để đưa sản phẩm vào tiêu thụ tại những chuỗi cung ứng ổn định, bảo đảm giá trị kinh tế cho người sản xuất.

Ngọc Hoà


Ngọc Hoà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]