(vhds.baothanhhoa.vn) - Tính đến ngày 13/8, số người trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam và các vùng dịch khác hiện đang được theo dõi cách ly là 14.645 trường hợp. Trong đó, số người đã hết thời gian cách ly là 8.744 trường hợp, số người hiện tại đang được cách ly là 5.901 trường hợp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

1.213 trường hợp trở về từ vùng dịch có kết quả âm tính với Covid-19

Tính đến ngày 13/8, số người trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam và các vùng dịch khác hiện đang được theo dõi cách ly là 14.645 trường hợp. Trong đó, số người đã hết thời gian cách ly là 8.744 trường hợp, số người hiện tại đang được cách ly là 5.901 trường hợp.

Xét nghiệm Covid-19 tại CDC Thanh Hóa.

Trong đó, có 1.240 người có nguy cơ cao (liên quan đến các điểm đến theo Thông báo khẩn của Bộ Y tế) là những đối tượng phải cách ly, theo dõi y tế. Theo đó, CDC Thanh Hóa đã lấy mẫu 1.240 người làm xét nghiệm trong đó, có 1 kết quả xét nghiệm dương tính của bệnh nhân 748 và 1.213 xét nghiệm có kết quả âm tính với Covid-19.

Cũng trong ngày 13/8, Thanh Hóa ghi nhận 4 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 2 trường hợp trở vềtừ vùng dịch Đà Nẵng, 1 trường hợp trở về từ Quảng Ninh và 1 trường hợp trở về từ Hải Phòng.Các trường hợp trên đều có biểu hiện sốt, ho, khó thở và đang được cách ly theo dõi tại cơ sở y tế.

Liên quan đến ổ dịch tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, đến nay các trường hợp là F1 của bệnh nhân 748 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 lần 2, 3.

V.A


V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]