(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Bệnh viện Ða khoa Nga Sơn đã có chuyển biến mạnh về mọi mặt. Cán bộ, nhân viên luôn thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nội quy quy chế của đơn vị. Cùng với xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, đã xuất hiện nhiều cán bộ, y bác sĩ với những hành động, nghĩa cử cao đẹp, được cán bộ, nhân dân ghi nhận...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn học và làm theo Bác

Từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Bệnh viện Ða khoa Nga Sơn đã có chuyển biến mạnh về mọi mặt. Cán bộ, nhân viên luôn thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nội quy quy chế của đơn vị. Cùng với xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, đã xuất hiện nhiều cán bộ, y bác sĩ với những hành động, nghĩa cử cao đẹp, được cán bộ, nhân dân ghi nhận...

Phát huy kết quả đạt được sau khi thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy Bệnh viện Nga Sơn đã vận dụng sáng tạo các nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho toàn thể cán bộ đảng viên trong đơn vị. Gắn liền vớihọc tập là tuyên truyền giáo dục cho mọi người bệnh biết quyền và lợi ích của cán bộ y tế, quyền lợi, trách nhiệm của người bệnh với bệnh viện, trách nhiệm của nhân viên y tế đối với bệnh nhân. Đảng ủy, chính quyền phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên, hội CCB, ban nữ công, hội y tá điều dưỡng phát động hội nghị lồng ghép đưa việc học tập và làm theo Bác vào các chuyên đề chính để mọi người học tập và thực hiện.Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, giao tiếp, ứng xử..., tạo sự gần gũi thân thiện giữa cán bộ y tế và người bệnh.

Để không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn luôn đề cao công tác phát triển chuyên môn, ưu tiên triển khai những kỹ thuật phù hợp với mô hình bệnh tật, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, trong đó có nhiều những kỹ thuật khó, vượt tuyến. Để làm được điều đó, có những thời điểm bệnh viện cử tới 15 bác sĩ đi đào tạo ngắn hạn tại các bệnh viện Trung ương. Nhờ vậy, hàng loạt các kỹ thuật khó, vượt tuyến được triển khai thường xuyên để phục vụ người bệnh.

Bệnh viện cũng luôn quan tâm đến việc thu hút bác sĩ có trình độ chuyên môn về công tác tại bệnh viện. Cụ thể trong năm 2017, bệnh viện đã thu hút 10 bác sĩ về công tác tại bệnh viện, nhiều hơn số lượng bác sĩ mà bệnh viện thu hút được trong 10 năm trước. Đối với các nguồn lực tại chỗ, yêu cầu học, tự học để nâng cao tay nghề cũng được chú trọng. Hàng loạt các cán bộ đăng ký các khóa học chứng chỉ ngắn hạn, phục vụ nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên môn, chăm sóc người bệnh; học tập nâng cao kỹ năng giao tiếp và giữ gìn y đức...

Hiện nay, bệnh viện đã tin học hóa hầu hết các hoạt động chuyên môn của mình. Ngoài ra hệ thống xếp số tự động, hệ thống kết nối xét nghiệm cũng được triển khai trong kế hoạch xây dựng bệnh viện thông minh, giảm bớt các thủ tục giấy tờ, thời gian chờ đợi của người bệnh.

Ngày càng nhiều bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Năm 2017 là năm đánh dấu sự thay đổi vượt bậc của bệnh viện trong việc đáp ứng sự hài lòng, hướng tới người bệnh. Bệnh viện đã kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm đóng góp xây dựng cho bệnh viện. Người bệnh được điều trị trong môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp.Bệnh viện đưa ra cơ chế thưởng phạt nghiêm minh, duy trì đường dây nóng 24/24, mọi phản ánh của người bệnh đều được giải quyết thấu đáo. Chính vì thế, số lượng bệnh nhân tin tưởng đến điều trị tăng cao trong năm 2017, đã có hơn 12 vạn lượt khám, chữa bệnh tại bệnh viện, trong đó có rất nhiều bệnh nhân đến từ các huyện lân cận. Trước nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng, bệnh viện đã tăng cường mua thêm nhiều trang thiết bị y tế, kê thêm giường bệnh, cải tạo phòng khám, phòng điều trị, cho cán bộ đi đào tạo chuyên khoa sâu, chuyên khoa định hướng, tuyển dụng, hợp đồng bác sỹ, điều dưỡng, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ viên chức trong bệnh viện...

Với tư duy năng động sáng tạo, làm việc khoa học, cụ thể, chu đáo, nói đi đôi với làm, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, việc thực hành và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn đã thành nền nếp và lan tỏa sâu rộng đến mỗi cá nhân. Bệnh viện thường xuyên nhận được thư của người bệnh và thân nhân người bệnh bày tỏ sự biết ơn và cảm kích về kết quả điều trị, thái độ phục vụ ân cần, tôn trọng, thân thiện với bệnh nhân của tập thể và mỗi cá nhân. Đây là nguồn động lực lớn lao khích lệ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và toàn thể cán bộ nhân viên ngày càng nỗ lực trao dồi chuyên môn, rèn luyện y đức, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”.

Phương Anh


Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]