Công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường YouGov (Anh) đã tiến hành thăm dò ý kiến độc giả để đo lường mức độ tín nhiệm đối với truyền thông tại một số quốc gia trên thế giới liên quan đến việc đưa tin về dịch COVID-19, trong đó 89% số người Việt Nam được hỏi tin tưởng vào truyền thông trong nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chống COVID-19: Việt Nam đứng đầu tỉ lệ dân tin tưởng Chính phủ và báo chí

Công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường YouGov (Anh) đã tiến hành thăm dò ý kiến độc giả để đo lường mức độ tín nhiệm đối với truyền thông tại một số quốc gia trên thế giới liên quan đến việc đưa tin về dịch COVID-19, trong đó 89% số người Việt Nam được hỏi tin tưởng vào truyền thông trong nước.

Việt Nam có tỉ lệ người dân tin tưởng Chính phủ và truyền thông rất cao, 89%

Theo YouGov, mặc dù giáp biên giới với Trung Quốc, nơi bùng phát dịch COVID-19, Việt Nam đã quản lý tốt và đưa ra các biện pháp chống dịch từ sớm và hiệu quả để ngăn chặn dịch COVID-19. Các chuyên gia y tế đánh giá rất cao chiến lược của Việt Nam vì tính đến ngày 20/5, cả nước chỉ ghi nhận 324 ca nhiễm và 0 ca tử vong.

Phân tích trên của YouGov chỉ ra rằng có đến 97% người Việt Nam tin tưởng Chính phủ Việt Nam đang xử lý rất tốt dịch COVID-19. Đây là số liệu mới nhất trong bảng thống kê, phân tích và là số liệu của ngày 12/5, tăng so với 81% của ngày 23/3.

Công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường YouGov (Anh) đã tiến hành thăm dò ý kiến độc giả để đo lường mức độ tín nhiệm đối với truyền thông tại một số quốc gia trên thế giới liên quan đến việc đưa tin về dịch COVID-19. Kết quả cho thấy quốc gia có mức tín nhiệm truyền thông cao nhất là Việt Nam với 89% số người Việt Nam được hỏi tin tưởng vào truyền thông trong nước. Xếp thứ hai là Ấn Độ với 67% và tiếp đó là Trung Quốc với 62% số người được hỏi.

Tâm lý “nửa tin nửa ngờ” của độc giả lại tồn tại ở một số nước châu Âu. Khoảng 54% số người Đức tham gia cuộc thăm dò tin rằng truyền thông trong nước đưa tin chính xác về tình hình dịch COVID-19 và tỷ lệ này tại Tây Ban Nha là 50%.

Tại Mỹ, nơi các bản tin đưa về những lời chỉ trích của Tổng thống Donald Trump đối với tin giả và “truyền thông kém chất lượng” lấn át cả cuộc khủng hoảng hiện nay, mức độ tin tưởng của độc giả vào thông tin COVID-19 ở nước này chỉ đạt 42%. Dẫu vậy, tỷ lệ này cũng cao hơn Italy chỉ với 38% số người được hỏi.

Tại Anh, giữa lúc truyền thông và độc giả đang bị chia rẽ sâu sắc bởi sự kiện Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu), ít ai bất ngờ khi thấy mức tín nhiệm của độc giả đối với truyền thông nước này liên quan đến dịch COVID-19 xuống mức gần thấp nhất trong bảng với 31%. Xếp ngay sau Anh là Pháp với chỉ 26% số người được hỏi.

Hiện vẫn có rất nhiều tranh cãi xoay quanh các báo cáo về tình hình dịch COVID-19 của Trung Quốc, đặc biệt là quy mô của dịch bệnh lúc ban đầu ở thành phố Vũ Hán, nơi bùng phát dịch bệnh từ cuối năm 2019, cũng như số liệu ca tử vong của nước này.

Dù vậy, Trung Quốc vẫn đứng thứ 3 với 62% người tin tưởng vào thông tin COVID-19 của truyền thông nước nhà trong thống kê trên của YouGov, sau Việt Nam (89%) và Ấn Độ (67%). Australia đứng thứ 4 với 55%, tiếp theo là Đức (54%), Tây Ban Nha (50%).

Theo Báo điện tử Chính phủ


Theo Báo điện tử Chính phủ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]