(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thành công ca mổ nội soi cắt u trung thất cho một nữ bệnh nhân 52 tuổi quê ở xã Lâm Xa, Bá Thước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mổ nội soi thành công cắt khối u trung thất

(VH&ĐS) Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thành công ca mổ nội soi cắt u trung thất cho một nữ bệnh nhân 52 tuổi quê ở xã Lâm Xa, Bá Thước.

BVĐK tỉnh ngày càng thực hiện được nhiều ca phẫu thuật khó, phức tạp.

Các bác sỹ cho biết, vị trí khối u được xác định ở phía trong lồng ngực, giữa hai lá phổi khiến tim và mạch máu bị chèn ép, nếu để lâu sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng vì vậy, cần sớmphải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Tiến hành phẫu thuật, các bác sỹ đã gỡ khối u ra khỏi những mạch máu lớn, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Khác với trước đây, khối u được phẫu thuật bằng phương pháp nội soi qua lồng ngực nên mang tính thẩm mỹ cao, giảm đau đớn, giảm thời gian nằm viện. Được biết, ca phẫu thuật kéo dài khoảng 60 phút.

Trước đây, những ca phẫu thuật nội soi cắt u trung thất chỉ được thực hiện ở tuyến Trung ương do độ khó của ca phẫu thuật.

Phan Vân



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]