Đến 6h00 ngày 13/4, ghi nhận thêm 2 ca măc mới đều là người dân thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, Hà Nội), nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước ta lên 262 trường hợp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Hạ Lôi, cả nước có 262 bệnh nhân

Đến 6h00 ngày 13/4, ghi nhận thêm 2 ca măc mới đều là người dân thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, Hà Nội), nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước ta lên 262 trường hợp.

Sáng 13/4 Bộ Y tế cho biết, tính tới 6h00 ngày 13/4, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca măc mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 262 trường hợp. Trong đó 159 người từ nước ngoài chiếm 60,7%;103 người lây nhiễm thứ phát chiếm 39,3%.

Nguồn: Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

CA BỆNH 261 (BN261): Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân bán tạp hoá tại chợ Hạ trong xóm Hội. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11/4 và xét nghiệm ngày 12/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

CA BỆNH 262 (BN262): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là công nhân công ty Sam Sung, Bắc Ninh. Ngày 27/3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với BN254 (là bác của bệnh nhân). Ngày 31/3, bệnh nhân có xuất hiện ho khan, sốt. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11/4 và xét nghiệm ngày 12/4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện đang bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 118 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện. Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 22 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 16 ca.

Theo dangcongsan.vn


Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]