(vhds.baothanhhoa.vn) - Với quan điểm xuyên suốt “Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, nhiều địa phương sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, đã và đang tiếp tục XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống ở những miền quê giàu truyền thống văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh.

“Tiếp sức” xây dựng nông thôn mới

Với quan điểm xuyên suốt “Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, nhiều địa phương sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, đã và đang tiếp tục XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống ở những miền quê giàu truyền thống văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh.

“Tiếp sức” xây dựng nông thôn mớiKhu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập - nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930).

Vang mãi khúc ca Lạch Trường

Những ngày thu tháng Tám, trong âm hưởng khúc ca của mùa thu lịch sử, chúng tôi về cửa biển Lạch Trường, nơi có Đài chiến thắng trận đầu của hải quân Nhân dân Việt Nam sừng sững, uy nghiêm hướng ra biển lớn, ghi dấu chiến công của hải quân Nhân dân Việt Nam anh dũng; tượng đài lão dân quân Hoằng Trường anh hùng hiên ngang giữa đất trời; di tích đền thờ Phạm Vấn – Phạm Cuống, những khai quốc công thần thời Lê sơ, cảm nhận vùng quê Hoằng Trường ngày một thay da đổi thịt, đời sống Nhân dân được nâng cao. Những năm qua, với sự đầu tư phát triển du lịch sinh thái của các doanh nghiệp, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) cũng đã đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng công viên văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường thu hút đông đảo Nhân dân, du khách đến tham quan, vãn cảnh, tạo nên vùng đất nhộn nhịp, thiêng liêng nơi cửa biển.

Ông Lê Thanh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường, cho biết: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoằng Trường đang quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Năm 2019, xã Hoằng Trường xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM, cấp ủy, chính quyền và người dân Hoằng Trường đang hướng tới XDNTM nâng cao, xây dựng các thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện, xã như chương trình phát triển nông nghiệp và kinh tế biển. Mỗi ngư dân là một “cột mốc sống” trên biển, vừa đánh bắt hải sản mưu sinh, vừa quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa tâm linh, sớm đưa Hoằng Trường trở thành vùng du lịch nổi tiếng, đời sống Nhân dân no ấm, hạnh phúc”.

Về nơi thành lập Đảng bộ tỉnh

Xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân là vùng quê có bề dày về lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước, cách mạng. Nơi đây là một vùng đất cổ, hơn một ngàn năm trước đã có cư dân sinh sống. Ngoài ra đây cũng là địa danh ghi nhiều mốc son trong dòng chảy lịch sử, trong đó vinh dự, tự hào ghi dấu ấn sâu đậm về thời kỳ đấu tranh, vận động và ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thọ Xuân (22-7-1930) và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930) gắn với khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường.

Những ngày tháng Tám, về thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường (thôn 1 Yên Trường) càng hiểu thêm và tự hào về giai đoạn lịch sử hào hùng trong lịch sử cách mạng của quê hương, đất nước. Khu di tích là sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Thọ Xuân nói riêng đối với các thế hệ đi trước, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị, tư tưởng, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Lê Văn Lực, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập, cho biết: “Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, xã Thọ Lập tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng, đời sống người dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Xã Thọ Lập phấn đấu duy trì NTM nâng cao, hoàn thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025. Đặc biệt thôn 1 Yên Trường XDNTM kiểu mẫu năm 2021, đang phấn đấu xây dựng thôn thông minh. Xã Thọ Lập đang đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo bước phát triển rõ nét về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trong đó, đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa; không ngừng phát huy giá trị cây chè xanh truyền thống, để tiến tới xây dựng đề án đăng ký thương hiệu “Chè xanh Sánh Lược”. Tranh thủ các nguồn lực, cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, du lịch sinh thái và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho Nhân dân”.

Ngày 24-9-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1238/QĐ-TTg công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM. Đến nay, toàn huyện đã có 11 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt NTM kiểu mẫu, 12 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu và 22 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh. Là địa phương có xã NTM nâng cao dẫn đầu toàn tỉnh. Năm 2023, huyện tập trung phấn đấu hoàn thành thêm ít nhất 3 xã NTM nâng cao; 1 xã NTM kiểu mẫu; 5 thôn NTM kiểu mẫu và hoàn thành 9 tiêu chí NTM nâng cao cấp huyện theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thọ Xuân, cho biết: “Xác định Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, vì vậy, huyện Thọ Xuân tiếp tục duy trì các tiêu chí NTM đã đạt và hướng tới xây dựng tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực tiễn xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện Thọ Xuân còn gặp một số khó khăn đó là: duy trì các tiêu chí NTM đã đạt theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025; việc xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu do Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 được nâng cao cả về số lượng và chất lượng; khó khăn về nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí liên quan đến cơ sở hạ tầng. Giai đoạn 2021-2025, huyện đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 30% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và phấn đấu huyện Thọ Xuân được công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024, đến năm 2025 trở thành 1 trong 3 huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thọ Xuân, cho biết thêm: Trong thời gian tới huyện Thọ Xuân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2024. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình XDNTM, thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và người được phân công phụ trách với kết quả thực hiện ở từng địa phương, từng lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề cấp thiết ở nông thôn là nội dung cốt lõi trong thực hiện mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao. Trong đó tập trung phát triển đa dạng các loại hình kinh tế nông thôn; cơ cấu lại ngành nông nghiệp đi vào chiều sâu. Phát huy hơn nữa các sản phẩm chủ lực của huyện theo hướng đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị lấy các doanh nghiệp, HTX làm hạt nhân; đồng thời nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP để tiếp cận với thị trường.

Ngọc Huấn - Vân Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]