(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 15/7, tại hội trường UBND huyện Cẩm Thủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý các hoạt động văn hóa cơ sở; xây dựng làng, bản, phố văn hóa, quản lý lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang cho cán bộ văn hóa cấp xã, huyện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bồi dưỡng kiến thức quản lý hoạt động văn hóa cơ sở cho cán bộ văn hóa cấp huyện, xã

Sáng ngày 15/7, tại hội trường UBND huyện Cẩm Thủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý các hoạt động văn hóa cơ sở; xây dựng làng, bản, phố văn hóa, quản lý lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang cho cán bộ văn hóa cấp xã, huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 350 học viên là cán bộ văn hóa cấp huyện, công chức văn hóa cấp xã đến từ 16 huyện, thị: Ngọc Lặc; Thạch Thành; Như Xuân; Lang Chánh; Quan Hóa; Mường Lát; Cẩm Thủy; Như Thanh; Thường Xuân; Bá Thước; Quan Sơn; Vĩnh Lộc; Yên Định; Hà Trung; Bỉm Sơn; Thiệu Hóa.

Lớp bồi dưỡng có sự tham gia giảng dạy của các báo cáo viên đến từ Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Văn hóa Dân tộc thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân tộc tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa…

Quang cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý các hoạt động văn hóa cơ sở.

Trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng, các học viên được các báo cáo viên phổ biến, trang bị kiến thức theo 6 chuyên đề, tập trung vào một số nội dung như: những vấn đề lý luận về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và công tác xây dựng, quản lý văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh hiện nay; kỹ năng xây dựng nội dung hoạt động văn hóa cơ sở; một số vấn đề về kiến thức, kỹ năng trong tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, xét công nhận danh hiệu làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; lý luận và thực tiễn trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh, kỹ năng tổ chức và quản lý lễ hội; kỹ năng tuyên truyền và vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, bà Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Thanh Hóa nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của các chuyên đề sẽ được giảng dạy tại lớp học. Đồng thời khẳng định, thông qua lớp học các báo cáo viên giàu kinh nghiệm sẽ cung cấp kĩ năng xử lí các vấn đề về văn hóa cơ sở thường gặp cho học viên .

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa Hoàng Bá Tường giảng dạy một số chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp học không chỉ góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ văn hóa cấp xã, huyện. Đây cũng là dịp để cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay để từ đó thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa cơ sở tại địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa cơ sở hiện nay. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ 15 - 17/7.

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]