Tối 25/1, Ban quản lý Di tích lịch sử - văn hóa chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Ngu giang thần đã phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa tổ chức hoàn thiện trùng tu Di tích lịch sử - văn hóa chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Ngu giang thần. 

Khánh thành chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Ngu giang thần

Tối 25/1, Ban quản lý Di tích lịch sử - văn hóa chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Ngu giang thần đã phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa tổ chức hoàn thiện trùng tu Di tích lịch sử - văn hóa chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Ngu giang thần.

Khánh thành chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Ngu giang thần

Tiết mục văn nghệ của phố Yên Vực.

Di tích lịch sử - văn hóa chùa Sùng Nghiêm là một trong những điểm tham quan, vãn cảnh, văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc thuộc phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa. Nơi đây còn lưu dấu nhiều sự kiện lịch sử - văn hóa gắn với cuộc đời và sự nghiệp của vua Lý Thái tổ.

Khánh thành chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Ngu giang thần

Khu chính điện đã được trùng tu, tôn tạo khang trang.

Chùa Sùng Nghiêm có kiến trúc, quy mô bề thế, có tiền đường, hậu cung, sân rồng... Hiện nay, ngoài các hiện vật cổ như: Bàn thờ đá, bệ đá, bát hương đá, các bài chế vua ban cho anh em dòng họ Nguyễn Huy, bia công đức; trong khuôn viên chùa còn lưu giữ được những tấm bia đá.

Khánh thành chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Ngu giang thần

Hạng mục Nhà bia ký Sùng Nghiêm tự

Tuy nhiên, trải qua biến động lịch sử, chiến tranh, chùa - đền lại nằm cạnh sông Mã đã bị nhiều lần thiên tai, lũ lụt nên bị xuống cấp nghiêm trọng, Nhân dân địa phương đã công đức trùng tu nhiều lần. Để giữ gìn di tích lịch sử, giữ gìn bản sắc văn hóa quê hương, tháng 1/2024, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, UBND TP Thanh Hóa đã phê duyệt chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Ngu giang thần theo nguyên trạng. Nguồn kinh phí tu bổ do Ban quản lý vận động được trên 2,6 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, phật tử công đức.

Khánh thành chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Ngu giang thần

Sau thời gian khẩn trương tu sửa, các cấu kiện gỗ bị mục nát, hư hỏng nặng. Đến nay, công trình hoàn thiện được bố trí đủ hệ thống cấp điện, phòng cháy, chữa cháy theo đúng tiêu chuẩn hiện hành và phù hợp trong di tích. Việc khánh thành đưa vào sử dụng chùa Sùng Nghiêm - đền nghè Ngu giang thần sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân địa phương.

Khánh thành chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Ngu giang thần

Đông đảo các bản hội, phật tử đến dự lễ khánh thành chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Ngu giang thần.

Tiến Đạt


Tiến Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]