(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ ngày 10/4 đến 12/4, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa phối hợp với huyện Thọ Xuân tổ chức Lễ đón bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt - Di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ Lê Hoàn, công bố quyết định công nhận điểm du lịch đền thờ Lê Hoàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lễ hội Lê Hoàn năm 2019 diễn ra từ 10 đến 12/4

Từ ngày 10/4 đến 12/4, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa phối hợp với huyện Thọ Xuân tổ chức Lễ đón bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt - Di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ Lê Hoàn, công bố quyết định công nhận điểm du lịch đền thờ Lê Hoàn.

Lễ hội Lê Hoàn 2018.

Theo đó, Lễ hội Lê Hoàn năm 2019 diễn ra tại Khu di tích đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân ở quy mô cấp tỉnh. Và chính lễ được tổ chức vào 8h30 ngày 12/4/2019. Cụ thể là khai mạc Lễ hội Lê Hoàn năm 2019, Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt - di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ Lê Hoàn và công bố quyết định công nhận Điểm du lịch đền thờ Lê Hoàn, huyện Thọ Xuân được tổ chức tại sân vận động trước đền thờ Lê Hoàn; Ngoài ra Lễ hội Lê Hoàn năm 2019 còn được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đền thờ Lê Hoàn, và các di tích Lăng Hoàng Khảo (xã Xuân Lập), Lăng Quốc Mẫu (xã Phú Yên), Lăng Lê Đột (xã Xuân Tân).

Trong khuôn khổ Lễ hội Lê Hoàn năm 2019, các nghi thức trang nghiêm của phần lễ theo truyền thống sẽ được thực hiện như: rước kiệu, dâng hương, đọc chúc văn; kịch bản sân khấu hóa “Lê Hoàn - Một vị tướng, một vị vua, văn võ kiêm toàn”; trống hội với chủ để “Hào khí xứ Thanh, tinh hoa hội tụ”; trao bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt và các quyết định công nhận điểm du lịch cấp tỉnh đền thờ Lê Hoàn.

Bên cạnh đó, lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, TDTT đặc sắc như: Hội chợ quê gồm các gian hàng sản phẩm du lịch - văn hóa, các sản phẩm đặc sản của địa phương như bánh lá răng bừa, bánh gai, nem chua, bánh chưng nung, kẹo lạc, hàng thủ công mỹ nghệ; tổ chức Trò diễn Xuân Phả và các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các dân tộc như nhảy sạp, múa Pồôn Pôông; tổ chức giao lưu văn nghệ quần chúng giữa các làng, xã, cơ quan văn hóa; thi đấu bóng chuyền, các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy...

Lễ hội Lê Hoàn là dịp để nhân dân trong và ngoài tỉnh thêm hiểu vai trò và công lao đóng góp to lớn của Anh hùng dân tộc Lê Hoàn trong giai đoạn mở đầu thời kỳ xây dựng quốc gia phong kiến tự chủ ở nước ta thế kỷ XVII. Đồng thời cũng là dịp để huyện Thọ Xuân và tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]